Từ ngày 1/8 sẽ đưa lương thầy thuốc vào viện phí

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bàn thảo để tiếp tục tăng viện phí từ ngày 1/8, tức là thêm một tháng so với lộ trình trước đây là tăng từ ngày 1/7 và cũng khác với lộ trình trước là không tăng trên diện rộng. 

Trước mắt, việc tăng viện phí sẽ áp dụng ở 10 tỉnh thành có số người dân tham gia bảo hiểm y tế cao 90-95%.

Viện phí mới áp dụng từ ngày 1/8 đưa thêm lương thầy thuốc vào viện phí. Mức viện phí gồm các loại phụ cấp, lương này tiếp tục được áp dụng mở rộng thêm tại 10 địa phương. 

Với mức thu mới, giá của 1.900 dịch vụ y tế sẽ tăng mạnh, đặc biệt là các dịch vụ có cơ cấu lớn chi cho nhân lực y tế. 
 

 

 Trước đó, từ ngày 1/3, tất cả 1.400 bệnh viện trên toàn quốc đều thu viện phí theo mức mới gồm phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, chi phí trực tiếp cho người bệnh, riêng các bệnh viện đã tự chủ hoàn toàn (hầu hết bệnh viện tuyến Trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh) đã thu viện phí bao gồm cả lương thầy thuốc.

Theo Vietnamplus

TIN LIÊN QUAN

Tin mới