'Tự soi' những vấn đề tồn tại và đề ra 6 nhóm giải pháp 'tự sửa' ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Trên tinh thần thẳng thắn, tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa", Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa đã chỉ ra 4 vấn đề tồn tại và quyết tâm "tự sửa" với việc đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
"Tự soi" 4 vấn đề tồn tại
Sáng 19/5, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 19/5, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Trước khi tổ chức hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật của Người (19/5/1890 – 19/5/2022).

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa quán triệt, làm rõ một số điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Kết luận số 21-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Đồng chí
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa quán triệt, làm rõ một số điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Ảnh: Mai Hoa

Trên tinh thần thẳng thắn “tự soi”, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã làm rõ 4 tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở một số lĩnh vực quy hoạch, giải phóng mặt bằng; quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị… chưa thật sự quyết liệt.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều và chưa thật sự tạo được sức lan tỏa rõ nét.

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy thị xã Thái Hòa báo cáo kết quả
Đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa báo cáo kết quả "tự soi, tự sửa" của Đảng bộ thị xã Thái Hòa thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa

Việc khắc phục các biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số nội dung, lĩnh vực, cơ quan có lúc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp chưa có nhiều đổi mới về nội dung; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa nhiều, nội dung giám sát chưa thật sự trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao đổi với đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về quy hoạch phát triển thị xã. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Chí Kiên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã điều hành thảo luận. Ảnh: Mai Hoa

Đề ra 6 nhóm giải pháp "tự sửa"

Bên cạnh chỉ ra các tồn tại, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng thẳng thắn phân tích, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt, nhận rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp “tự sửa” để khắc phục các tồn tại, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã, trọng tâm đưa thị xã trở thành đô thị loại III, đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An vào năm 2025 với tinh thần kiên quyết, khẩn trương, hiệu lực và hiệu quả cao.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng nhấn mạnh tinh thần tự giác, trách nhiệm “tự soi, tự sửa” của từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng phòng
Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã - Nguyễn Thanh Tú nêu các giải pháp quản lý đô thị. Ảnh: Mai Hoa
“Tự soi, tự sửa” đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao công tác tư tưởng, phê bình và tự phê bình trong Đảng, trong cán bộ, đảng viên; "tự soi, tự sửa" trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

“Tự soi, tự sửa” trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thị xã; “Tự soi, tự sửa” nâng cao công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị xã; nâng cao công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu...

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiếu, Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII). Ảnh: Mai Hoa
Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiếu - Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII). Ảnh: Mai Hoa
Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trên tinh thần "tự soi" xác định rõ các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và đề ra các giải pháp "tự sửa" cần xây dựng rõ lộ trình, kế hoạch cụ thể, tạo hiệu quả cao trong khắc phục.

Tin mới