Tử vong do súng săn cướp cò

(Baonghean.vn)- Ngày 26/10 ông Viêng Văn Ngọ, Trưởng Công an xã Tam Hợp (huyện Tương Dương), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ súng cướp cò khiến một nạn nhân tử vong.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông Vi Văn Đoàn (SN 1960) trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp. Theo lời kể của ông Ngọ, sáng 25/10, ông Vi Văn Đoàn cùng vợ vào khu lán rẫy của gia đình ở khu vực C5 Kèn Tạ. Để lại người vợ ở lán, ông Đoàn mang súng tự chế vào rừng đi săn. Khoảng 9h sáng cùng ngày, trên đường đi săn trở về, ông Đoàn không máy bị trượt chân ngã khiến cây súng tự chế cầm trên tay cướp cò làm đạn xuyên từ bắp đùi vào người.
Khu vực bản phồng nơi nạn nhân sinh sống ( ảnh minh họa)
Khu vực bản phồng nơi nạn nhân sinh sống ( ảnh minh họa)
Bị thương nặng, ông Đoàn cố bò về lán gọi vợ và mọi người ứng cứu. Mặc dù được người dân hỗ trợ khiêng từ rừng ra để đưa đi viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong lúc 11h trưa cùng ngày khi vừa trở ra tới bản Phồng.
Ngày 26/10 người thân và gia đình đã tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.
Phương Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tin mới