Tuấn Anh nối gót Quế Ngọc Hải bị treo giò ở trận gặp Australia; Ronaldo rạng rỡ trở lại Man United

(Baonghean.vn) - Tuấn Anh nối gót Quế Ngọc Hải bị treo giò ở trận gặp Australia; Ronaldo rạng rỡ khi trở lại Man United; Vẫn chưa có kết luận cụ thể về chấn thương của thủ môn Văn Toản... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tuấn Anh nối gót Quế Ngọc Hải bị treo giò ở trận gặp Australia

Không chỉ riêng đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền vệ Tuấn Anh cũng bị treo giò ở trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam trên sân của Australia.

Phút 60 trận đấu với Saudi Arabia hôm 16/11, Tuấn Anh có tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Tiền vệ số 11 của ĐT Việt Nam chủ động dùng tay kéo cầu thủ đối phương sau khi mất bóng để tránh một tình huống đối phương phản công nhanh. Ngay lập tức trọng tài chính rút thẻ vàng cảnh cáo Tuấn Anh.

Trước đó, Tuấn Anh cũng phải nhận 1 thẻ vàng ngay ở phút thứ 7 trong trận gặp Nhật Bản. Với việc nhận 2 thẻ vàng, Tuấn Anh sẽ không thể ra sân cùng ĐT Việt Nam trong chuyến làm khách trước Australia ngày 27/1/2022. 

Tuấn Anh
Tuấn Anh.

Ngoài Tuấn Anh, đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng bị nhận án phạt tương tự. Trung vệ mang áo số 3 cũng phải nhận 1 thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống tranh cãi với đội trưởng của Saudi Arabia. Đây cũng là thẻ vàng thứ 2 của anh tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Với việc mất đi 2 trụ cột trong chuyến làm khách đến sân của Australia là tin không vui với ĐT Việt Nam. HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ phải rất đau đầu để tìm người thay thế vị trí mà Ngọc Hải và Tuấn Anh để lại. Trong 6 trận đấu đã qua, bộ đôi này đều thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam.

Tuấn Anh và Ngọc Hải sẽ chỉ trở lại trong trận đấu ĐT Việt Nam tiếp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết Nguyên Đán).

Ronaldo rạng rỡ khi trở lại Man United

Ba ngày sau nỗi buồn ở vòng loại World Cup, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trở lại hội quân cùng Manchester United.

Ronaldo rời trung tâm huấn luyện của Man United.
Ronaldo rời trung tâm huấn luyện của Man United.

Các phóng viên của M.E.N chụp được khoảnh khắc Cristiano Ronaldo rời trung tâm huấn luyện Carrington với vẻ mặt rạng rỡ. Tiền đạo 36 tuổi sẵn sàng cho trận đấu với Watford ở vòng 12 Premier League diễn ra cuối tuần này.

Theo tờ báo Anh, Ronaldo vẫn giữ tinh thần thoải mái dù đội tuyển Bồ Đào Nha vừa để mất vé dự World Cup vào tay Serbia ở lượt trận cuối vòng loại. CR7 cùng đồng đội sẽ phải căng sức chiến đấu thêm 2 trận play-off để đến Qatar vào cuối năm sau.

Chelsea bất ngờ tăng giá vé gấp 3 lần

Thông tin từ CLB Chelsea cho biết, đội bóng này sẽ tăng giá vé lên gấp hơn 3 lần với các CĐV ở khán đài phía Tây sân Stamford Bridge. Mức giá mới sẽ được áp dụng từ mùa giải 2022/2023. 

Cụ thể, mức vé mùa tầng trên của khán đài Tây ở sân Stamford Bridge tăng từ 1,250 bảng/mùa lên 3,900 bảng/mùa. Khi mức giá này được áp dụng, Chelsea sẽ trở thành đội bán vé mùa đắt nhất giải Ngoại hạng Anh. 

Chelsea sẽ tăng giá vé với các CĐV vào sân Stamford Bridge ở khán đài phía Tây từ mùa giải 2022/2023. (Ảnh: CFC).
Chelsea sẽ tăng giá vé với các CĐV vào sân Stamford Bridge ở khán đài phía Tây từ mùa giải 2022/2023. (Ảnh: CFC).

Sở dĩ Chelsea tăng giá vé gấp 3 lần là bởi họ đang tiến hành những cải tiến tại tầng trên của khán đài Tây. Phòng chờ ở khán đài này được làm lại và đặt tên là Westview. Ở đây có quán bar, quầy đồ ăn và màn hình lớn để phục vụ các CĐV. Đây cũng là khán đài tiện nghi nhất ở Stamford Bridge khi ghế có đệm để mang lại cảm giác thoải mái nhất cho các CĐV theo dõi trận đấu.

Chelsea sẽ chia tầng trên khán đài Tây ra làm 3 hạng vé. Nếu các CĐV không muốn phải trả thêm nhiều tiền, mua vé hạng 3 là phương án tối ưu nhất với 1,500 bảng/mùa. Đó là ghế ngồi ngang với vạch kẻ khung thành. Ghế hạng 2 ngồi ngang vạch 16m50 có giá 3,000 bảng/mùa. Trong khi đó, mức vé đắt nhất dành cho các ghế ngồi ở khu vực vạch kẻ giữa sân, có giá 3,900 bảng/mùa.

Chelsea từng có tham vọng mở rộng sân vận động Stamford Bridge nhưng dự án mãi không thể trở thành hiện thực dù họ đã được thành phố London cấp phép xây dựng từ tháng 3/2017. Sức chứa hiện tại của sân đấu đang là 41.837 người./. 

Vẫn chưa có kết luận cụ thể về chấn thương của thủ môn Văn Toản

Mới đây, VFF đã tổ chức cuộc hội chẩn về tình trạng chấn thương của thủ môn Văn Toản, người đang nằm trong thành phần đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, để có hướng chữa trị dứt điểm.

Việc hội chẩn của VFF là cần thiết, bởi thực tế các bác sĩ đội tuyển vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác về chấn thương của anh để có thể điều trị dứt điểm. Vì vậy, cuộc hội chẩn do VFF tổ chức có sự tham dự của các bác sĩ đội tuyển và các chuyên gia đầu ngành đến từ xương khớp của bệnh viện Vinmec, ĐH Y Hà Nội, Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Trung tâm Doping và Y học thể thao.

Thủ thành Văn Toản có nguy cơ không tthể dự AFF Cup 2020 vì chấn thương
Thủ thành Văn Toản có nguy cơ không tthể dự AFF Cup 2020 vì chấn thương.

Theo đó, Văn Toản bị đau ở vai sau trận đấu với Oman tại vòng loại cuối của World Cup 2022. Đây là trận đầu tiên thủ thành trẻ này được bắt chính trong màu áo tuyển Việt Nam. Theo đánh giá của các bác sĩ tuyển Việt Nam, chấn thương của Toản không quá nghiêm trọng, nên anh vẫn bắt chính trong 2 trận vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra sau đó.

Tuy nhiên, chấn thương của Toản sau đó vẫn không ổn nên khi về nước anh đã được đưa đi chụp MRI thêm lần nữa. Tại đây, các bác sĩ phát hiện Văn Toản có một dị tật nhỏ ở vai khiến việc đưa tay của anh không thể hết tầm. Các bác sĩ đội tuyển đã báo cáo cụ thể chấn thương của Văn Toản đến Ban Y học VFF để xin ý kiến về phương án điều trị tiếp theo cho anh.

Dựa vào hồ sơ chấn thương của Nguyễn Văn Toản, Ban Y học VFF đã mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xương khớp đến tham gia hội chẩn. Theo kết luận ban đầu, Văn Toàn bị chấn thương cơ nhị đầu. Trước mắt là tiếp tục tập hồi phục trong vòng 2-3 tuần, trong thời gian này Ban Y học VFF sẽ theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương của Văn Toản để có hướng điều trị tiếp theo cho phù hợp.

Tin mới