Tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Trong tháng 12/2018, các đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương được 5 đợt/100 lượt người tham gia.

Tỉnh Nghệ An có 468,281 km đư­ờng biên giới, 116 mốc quốc giới và 44 cọc dấu, tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay, nư­ớc bạn Lào.

Đội trưởng 2 bên kiểm tra tình trạng thân mốc quốc giới
Đội trưởng 2 bên kiểm tra tình trạng thân mốc quốc giới. Ảnh: Lê Thạch
Trong tháng 12/2018, các đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương được 5 đợt/100 lượt người tham gia.
Qua tuần tra song phương đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hiệp định, quy chế biên giới Việt Nam - Lào, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa các lực lượng và nhân dân hai bên biên giới.
Hoạt động trên càng củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác và phát triển giữa 2 nước Việt Nam - Lào.
Bữa ăn vội trên đường tuần tra song phương
Bữa ăn vội trên đường tuần tra song phương. Ảnh: Lê Thạch

Tin mới