Từng 2 lần vào tù, vẫn không chừa thói trộm cắp tài sản

(Baonghean.vn) - Từng 2 lần vào tù về tội "Trộm cắp tài sản" nhưng Nguyễn Khắc Duy không chịu làm ăn chính đáng mà tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, cướp giật để có tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 29/8, tại xã Nam Cát, Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự với tội danh “Trộm cắp tài sản, cướp giật” đối với bị cáo Nguyễn Khắc Duy (SN 1993, trú xóm Tân Long, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ).

Bị cáo Nguyễn Khắc Duy tại tòa. Ảnh Hồng Sương
Bị cáo Nguyễn Khắc Duy tại tòa. Ảnh Hồng Sương

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2/2-8/3/2017, trên địa bàn các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, lợi dụng sơ hở của người dân, Nguyễn Khắc Duy cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Trường (đang bỏ trốn) đã trộm 4 chiếc xe máy của người dân, có tổng trị giá 48.600.000 đồng.

Cùng đó, Duy còn thực hiện hành vi cướp giật tài sản là chiếc túi xách và chiếc điện thoại có giá trị 500.000 ngàn đồng của một người dân.

Trước đó, vào tháng 10/2003, bị cáo Nguyễn Khắc Duy bị TAND huyện Tân Kỳ tuyên phạt 7 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Sau khi ra tù được gần 1 năm, vào tháng 4/2015, Duy tiếp tục bị TAND huyện Tân Kỳ tuyên phạt 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". 

Vẫn chứng nào tật đó, Duy không chịu làm ăn mà tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cướp. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khắc Duy 6 năm tù giam.

                                                                              Hồng Sương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới