Từng bị xử phạt, quán karaoke vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm

(Baonghean.vn) - Bất chấp lệnh cấm nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, chủ quán Karaoke Bích Tiến, tại khối 4, Thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) vẫn đón khách vào hát. Trong 1 tuần quán này có 2 lần bị công an huyện Quỳnh Lưu lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Vào lúc 0h15 phút ngày 27/1/2022, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra, phát hiện quán karaoke Bích Tiến do ông Đinh Bạt Bích (SN 1958) làm chủ vẫn mở cửa đón khách. 

Quán Karaoke Bích Tiến vẫn bất chấp mở cửa giữa mùa dịch. Ảnh: Thanh Toàn
Quán Karaoke Bích Tiến vẫn bất chấp mở cửa giữa mùa dịch. Ảnh: Thanh Toàn

Để che giấu hoạt động vi phạm trong tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ quán đã phân công 2 người canh gác và khóa cửa, chỉ những người quen biết mới được mở cửa cho vào. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã đột nhập vào quán và phát hiện có 2 phòng VIP 1 và VIP 2 có 7 thanh niên gồm 3 nam và 4 nữ đang hát karaoke. Trong số này có 2 nhân viên là Vi Thị H. (SN 1997), trú tại huyện Kỳ Sơn và Lương Thị D. (SN 2003), trú tại huyện Quỳ Châu, đều không có hợp đồng lao động.

Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng đối với chủ quán, căn cứ theo điểm c, khoản 3, điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP về "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng".

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ quán karaoke Bích Tiến. Ảnh: Thanh Toàn
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ quán karaoke Bích Tiến. Ảnh: Thanh Toàn

Được biết, trước đó vào ngày 21/1/2022, ông Đinh Bạt Bích - chủ quán Karaoke Bích Tiến cũng đã bị UBND huyện Quỳnh Lưu ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng về lỗi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng".

Tin mới