Tưng bừng Lễ hội Đền Vạn Lộc

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 1 (tức là ngày 15 và 16 tháng Giêng âm lịch), UBND Thị xã Cửa Lò phối hợp với phường Nghi Tân tổ chức Lễ hội Đền Vạn Lộc để tưởng nhớ Thái uý Quận công Nguyễn Sư Hồi ( 1444 - 1506).
Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi được vua Lê Thánh Tông cử trấn thủ thập nhị hải môn, cai quản 12 cửa biển từ Sầm Sơn (Thanh Hóa), đến Cửa Tùng (Quảng  Trị). Ông là người có công khai phá vùng đất Vạn Lộc, ngày nay là phường Nghi Tân - Thị xã Cửa Lò. Đây là lễ hội được thực hiện hoàn toàn xã hội hoá, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn thu hút nhiều khách thập phương tham gia.
Một số hình ảnh tại lễ hội: 
Lễ rước
Lễ rước
Đông đảo người xem hội đua thuyền
Đông đảo người xem hội đua thuyền
Thi đấu cờ người tại lễ hội
Thi đấu cờ người tại lễ hội
Thi kéo co
Thi kéo co
Xuân Nhường

Tin mới