Tưng bừng lễ ra mắt CLB dân ca ví dặm Hùng Sơn tại Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 12/9, tại xã Vân Diên (Nam Đàn) diễn ra lễ ra mắt CLB dân ca ví, dặm Hùng Sơn. Việc ra đời của CLB dân ca này gắn liền với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Buổi lễ diễn ra tại khuôn viên đền Thánh Mẫu, xóm Bắc Sơn xã Vân Diên với sự có mặt của ông Nguyễn Mạnh Lợi – Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, đại diện JICA tại Việt Nam, diễn viên Lan Phương đại sứ thiện chí của JICA. Ảnh: Huy Thư.
Buổi lễ diễn ra tại khuôn viên đền Thánh Mẫu, xóm Bắc Sơn xã Vân Diên với sự có mặt của ông Nguyễn Mạnh Lợi – Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, đại diện JICA tại Việt Nam, diễn viên Lan Phương đại sứ thiện chí của JICA. Ảnh: Huy Thư.
Với sự hỗ trợ của JICA, CLB dân ca ví giặm Hùng Sơn - Vân Diên được thành lập nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa dân ca ví giặm xứ Nghệ, biểu diễn quảng bá ví giặm đến với du khách, phục vụ các sự kiện văn hóa chính trị trên địa bàn…
Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo du khách đã được thưởng thức một số làn điệu dân ca ví, dặm  đặc sắc do CLB dân ca ví giặm Hùng Sơn thể hiện. Với sự hỗ trợ của JICA, CLB dân ca ví, dặm Hùng Sơn - Vân Diên được thành lập nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa dân ca ví, dặm xứ Nghệ; biểu diễn quảng bá ví, dặm đến với du khách, phục vụ các sự kiện văn hóa chính trị trên địa bàn… Ảnh: Huy Thư
Trong chương trình khảo sát đánh giá tiềm năng du lịch Nghệ An, JICA Việt Nam và nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã có mặt tại Vân Diên. Đây là dịp để các cơ quan báo chí tìm hiểu tiềm năng du lịch của Nam Đàn nói riêng và Nghệ An nói chung, góp phần quảng bá với khách du lịch Việt Nam và nước ngoài đến tham quan Nghệ An. Ảnh: Huy Thư
Trong chương trình khảo sát đánh giá tiềm năng du lịch Nghệ An, JICA Việt Nam đã chọn Vân Diên để trải nghiệm. Đây là dịp để Vân Diên - Nam Đàn quảng bá tới khách du lịch Việt Nam và nước ngoài về các di sản văn hoá tại mảnh đất này . Ảnh: Huy Thư
Tại buổi ra mắt nhiều di sản quý đã được quảng bá , giới thiệu tới du khách. Trong ảnh, khắc mộc bản quý của chùa Đức Sơn được trưng bày. Ảnh: Huy Thư
Tại buổi ra mắt nhiều di sản quý đã được quảng bá, giới thiệu tới du khách. Trong ảnh, khắc mộc bản quý của chùa Đức Sơn được trưng bày. Ảnh: Huy Thư
 Nhiều đặc sản của quê hương Nam Đàn như tương, miến gạo, bột sắn dây được trưng bày và giới thiệu cùng du khách. Ảnh: Huy Thư.
 Nhiều đặc sản của quê hương Nam Đàn như tương, miến gạo, bột sắn dây cũng được trưng bày và giới thiệu cùng du khách. Ảnh: Huy Thư.
  Một du khách Nhật thích thú với sản phẩm miến gạo Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
Một du khách Nhật thích thú với sản phẩm miến gạo Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
 Du khách Nhật nếm kẹo cu đơ xứ Nghệ. Ảnh: Huy Thư
Du khách Nhật thưởng thức kẹo cu đơ xứ Nghệ. Ảnh: Huy Thư
 Buổi lễ ra mắt CLB dân ca ví giặm Hùng Sơn đã để lại ấn tượng trong lòng du khách. Đại diện JICA và diễn viên Lan Phương chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Huy Thư
Buổi lễ ra mắt CLB dân ca ví, dặm Hùng Sơn đã để lại ấn tượng trong lòng nhân dân và du khách thập phương . Ảnh: Huy Thư

                                                                     Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới