Tưng bừng Tết truyền thống Bunpimay cho học sinh, sinh viên Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 15/4, nhân dịp Tết Bunpimay (Tết cổ truyền của nước CHND Lào), Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ chào mừng ngày Tết truyền thống Bunpimay của nhân dân Lào năm 2022 (năm 2565 theo Phật lịch) cho các em lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Sự kiện sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do du học sinh Lào thực hiện. Ảnh: P.V

Tham dự sự kiện, về phía tỉnh có ông Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Tham dự buổi lễ còn có ông Lê Xuân Đại - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An, đại diện sở, ban ngành, lãnh đạo các trường, các khách mời liên quan… và hàng trăm lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại Nghệ An.

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: P.V
GS. TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: P.V

Tại lễ kỷ niệm lãnh đạo Trường Đại học Vinh ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lưu học sinh Lào đã gặt hái được trong thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền, mong các em nỗ lực học tập, phấn đấu rèn luyện góp sức đưa quê hương ngày càng giàu mạnh, đoàn kết.

Trao học bổng cho những sinh viên Lào có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.V
Trao học bổng cho những sinh viên Lào có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.V

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An đã trao tặng 30 suất học bổng với tổng số tiền hỗ trợ là 15 triệu đồng cho 30 lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc, trao Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam – Lào năm 2021.  

Tết Bunpimay (hay còn gọi là Tết té nước) là ngày Tết cổ truyền của dân tộc Lào diễn ra từ ngày 13/4 đến 16/4 dương lịch hàng năm với nhiều nghi lễ truyền thống như: Tắm tượng Phật, tục té nước, buộc chỉ cổ tay,… mang ý nghĩa cầu mùa mưa đến, đem lại sức sống cho đất nước, mùa màng tốt tươi; mọi gia đình được đón một năm mới may mắn, hạnh phúc.
Tại buổi lễ, Hội Hữu nghị Việt nam – Lào tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam – Lào năm 2021. Ảnh: P.V
Tại buổi lễ, Hội Hữu nghị Việt nam – Lào tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam – Lào năm 2021. Ảnh: P.V

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã trao các giải thể thao do hội lưu học sinh Lào Trường Đại học Vinh phát động trước đó. Giải thể thao đã thu hút sự tham gia của đông đảo lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh với 3 bộ môn là bóng đá nam, bóng chuyền nam, cầu mây nam.

Trao giải thể thao cho du học sinh Lào. Ảnh: P.V
Trao giải thể thao cho du học sinh Lào. Ảnh: P.V

Sau sự kiện, nhiều hoạt động văn nghệ, nghi lễ truyền thống của giao lưu văn hóa sôi nổi, đậm đà bản sắc được tổ chức tại khu ký túc xá của sinh viên Lào.

Tin mới