Từng bước đổi mới công tác Mặt trận trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những mục tiêu mà Hội nghị tập huấn công tác mặt trận năm 2018 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức sáng 22/5 đặt ra.
Gần 300 học viên là cán bộ cơ quan Mặt trận tổ quốc tỉnh và Ban thường trực UBMTTQ các huyện, thành, thị, các sở, ngành liên quan và MTTQ cấp xã tham gia tập huấn. Ảnh: Phương Thúy

Tham dự tập huấn lần này có gần 300 học viên là cán bộ cơ quan Mặt trận tổ quốc (MTTQ) cấp tỉnh, các huyện, thành, thị và cán bộ các sở, ngành liên quan và MTTQ cấp xã… Ảnh: Phương Thúy

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày (22/5-24/5) với 7 chuyên đề. Các học viên sẽ được tiếp thu một số vấn đề về công tác phong trào, nghiệp vụ của MTTQ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác của MTTQ Việt Nam năm 2018 như: Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay; MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Một số nội dung công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; Quy chế quản lý, sử dụng quỹ vì người nghèo, một số nội dung mới cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác bảo vệ môi trường...

Đồng thời, các học viên được hướng dẫn, trao đổi và thảo luận những nội dung, nhiệm vụ mới về công tác Mặt trận cho các bộ chủ chốt của Ủy ban MTTQ các cấp về chuyên đề với nội dung: Thông tri số 09 TT/TU ngày 7/5/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; Triển khai Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát BHXH, BHYT; Các chế độ, chính sách với đồng bào các dân tộc thiểu số liên quan đến tỉnh Nghệ An hiện nay…

Đội thanh niên xung kích tuyên truyền các kiến thức pháp luật bảo đảm ATGT. Ảnh tư liệu Thái Hiền
Đội thanh niên xung kích tuyên truyền các kiến thức pháp luật bảo đảm ATGT. Ảnh tư liệu Thái Hiền

Hội nghị tập huấn giúp cán bộ làm công tác Mặt trận nắm vững nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động; tiếp thu và triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung mới, từng bước đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Đây cũng là dịp để các cán bộ chủ chốt của Ủy ban MTTQ các cấp có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Mặt trận nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò và nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần củng cố và phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin mới