Tuổi trẻ BĐBP thu hơn 311 bánh heroin, 78.763 viên ma túy tổng hợp

(Baonghean.vn) - Phát hiện, bắt giữ, xử lý thu hơn 311 bánh heroin, 78.763 viên ma túy tổng hợp, xử lý vi phạm nộp kho bạc 2,8 tỷ đồng… đó là những thành tích đáng khích lệ của đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua.

Chiều 11/7, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An lần thứ XI giai đoạn 2017 - 2022 đã diễn ra với sự tham gia của đại diện Cục Chính trị BĐBP, Tỉnh đoàn cùng 120 đại biểu đại diện trên 600 đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh.

Ảnh: Chu Thanh
Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Chu Thanh

Trong 5 năm qua (2012 - 2017), công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã không ngừng đổi mới và chuyển biến tích cực, từ đó đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Với công tác đấu tranh chống tội phạm, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được giao nhiệm vụ vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng từ đó phát hiện, bắt giữ, xử lý 454 vụ/580 đối tượng, thu hơn 311 bánh heroin, 78.763 viên ma túy tổng hợp, 3 quả lựu đạn, 9 khẩu súng…; tham gia tuần tra 1.121 đợt/12.962 lượt người…

Ảnh: Chu Thanh
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Chu Thanh

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ BĐBP Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới”, cán bộ ĐVTN đã tham gia 7.801 ngày công, tu sửa 137 km đường giao thông nông thôn, 85 km kênh mương nội đồng, tham gia xây dựng các công trình cho nhân dân bản Nậm Táy (Lào) trị giá 1,3 tỷ đồng.

ĐVTN đã tổ chức trao hơn 2.000 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho con em cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, mở 4 lớp dạy học, xóa mù chữ cho 115 học viên, vận động 556 em bỏ học trở lại trường, 839 em đến độ tuổi đi học đến trường… Đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng 317 ĐVTN lý luận nhận thức về Đảng; giới thiệu kết nạp 233 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Ảnh: Chu Thanh
Thiếu tướng Lê Như Đức - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Chu Thanh

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục ĐVTN ở một số đơn vị chưa cao; việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chưa rõ nét; duy trì nề nếp sinh hoạt ở một số chi đoàn chưa nghiêm túc, chấp hành kỷ luật và các quy định của một số đoàn viên chưa nghiêm.

Ảnh: Chu Thanh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Chu Thanh

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Đại úy Ngô Quang Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Trợ lý thanh niên Phòng Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh được phân công phụ trách công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng thời, nhiệm kỳ tới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh tập trung một số nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản như: 100% cán bộ, ĐVTN được quán triệt, học tập Nghị quyết của các cấp ủy đảng; giảm tỷ lệ ĐVTN vi phạm kỷ luật thông thường xuống 0,2%; phấn đấu có 150 - 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng…  

Ảnh: Chu Thanh
Đại diện Tỉnh đoàn đã trao cờ thi đua cho Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh. Ảnh: Chu Thanh

Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dịp này, đại diện Tỉnh đoàn đã trao cờ thi đua cho Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới