Tuổi trẻ Đại học Vinh thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Tối 18/5, Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018.

Tham gia Hội thi có 4 đội từ 15 liên chi đoàn của Trường Đại học Vinh, mỗi đội 10 thành viên.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa cho các đội thi. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo nhà trường tặng hoa cho các đội thi. Ảnh: Thanh Lê

Đội 1 gồm: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện công nghệ Hóa Sinh Môi trường, Khoa Kinh tế; Đội 2 gồm: Viện Kỹ thuật & Công nghệ, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Xây dựng, Khoa Luật; Đội 3 gồm: Khoa Sư phạm Ngữ Văn, Khoa Giáo dục Chính trị, Khoa Lịch sử, Khoa Giáo dục và Đội 4 gồm: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa  Giáo dục Quốc phòng, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên.

Phần thiCác đội thi thể hiện phần thi Ánh sáng - Trắc nghiệm kiến thức. Ảnh: Thanh Lê

Các đội trải qua 4 phần thi gồm: phần thi Ánh sáng - Trắc nghiệm kiến thức; Lý tưởng - Hiểu biết; Chân lý - Giải ô chữ và phần thi Soi đường - Thuyết trình.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Cuộc thi là dịp để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong di chúc cũng như tìm hiểu về tư tưởng của Người.

Phần thi
Các thí sinh thể hiện phần thi Lý tưởng - Hiểu biết. Ảnh: Thanh Lê

Hội thi là hoạt động quan trọng góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Vinh./.

Tin mới