'Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh đoàn kết - xung kích - trí tuệ - trách nhiệm'

(Baonghean.vn) - Đó là khẩu hiệu hành động Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra chiều 9/7 đã đề ra nhằm khẳng định quyết tâm phấn đấu của tuổi trẻ các cơ quan đoàn khối.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hoài Thu
Các đồng chí chủ trì Đại hội. Ảnh: Hoài Thu
Các đồng chí chủ trì Đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ Đoàn khối CCQ tỉnh có 12 tập thể và 150 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến theo lời Bác. Đoàn khối cũng đã tuyên dương 85 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu giai đoạn 2010-2015; tổ chức và tham gia 9 đợt hiến máu tình nguyện thu được 2.276 đơn vị máu; tổ chức 9 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 6.000 đối tượng; tổ chức 30 chương trình “Bát cháo tình thương” phát hơn 1.100 suất cơm, cháo miễn phí tại các bệnh viện, trung tâm.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện các ban của Tỉnh Đoàn; các đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện đoàn thanh niên các ban, ngành, đơn vị các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Đại diện Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa cùng 160 đoàn viên xuất sắc đại diện cho hơn 2500 đoàn viên khối các cơ quan tỉnh.

Đoàn Khối CCQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa; tổ chức thăm hỏi, tặng 825 suất quà giá trị trên 3 tỷ đồng vào các dịp 27/7 và Tết Nguyên đán cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó, đối tượng yếu thế.

Tuyên dương 377 em thiếu nhi tiêu biểu với tổng số quà tặng, học bổng trao tặng là 754 triệu đồng; tiếp tục nhận đỡ đầu 23 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn tỉnh; tặng trên 1.500 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi, Tết trung thu, năm học mới với tổng giá trị trên 150 triệu đồng/năm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn Khối CCQ tỉnh đã giới thiệu 1.220 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 858 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chiếm 75,79% toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh khia mạc đại hội. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh khai mạc đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Đoàn khối các cơ quan tỉnh và trí tuệ, bản lĩnh của thanh niên hiện nay, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh quyết tâm nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và đời sống văn hoá tinh thần cho đoàn viên, thanh niên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ chuyên môn với triển khai các hoạt động của Đoàn.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại với khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh đoàn kết - xung kích - trí tuệ - trách nhiệm”.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận các đóng góp của Đoàn khối CCQ tỉnh đối với phong trào đoàn của tỉnh nhà. Ảnh: Hoài Thu

Tại Đại hội, các đại biểu có nhiều bản tham luận được trình bày có chất lượng, tập trung vào các nội dung mà tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh quan tâm như tham luận của Chi đoàn báo Nghệ An về vấn đề thanh niên và mạng xã hội cho thấy, mạng xã hội tuy rất tiện dụng và đem lại nhiều lợi ích, nhưng cũng tiềm ẩn những điều hết sức nguy hiểm.

Vì thế thanh niên cần tạo lập cho mình thói quen đặt dấu chấm hỏi trước những sự vật, sự việc mà mình nhìn thấy trên mạng xã hội để không bị cuốn theo những thông tin, luận điệu phiến diện, xuyên tạc, bóp méo bản chất vấn đề; bên cạnh đó cần có sự trải nghiệm trong thực tế cuộc sống bên ngoài mạng xã hội.

Hoặc như các tham luận khác cũng đem lại nhiều ý kiến hay góp ý cho phong trào đoàn khối như: giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào 3 trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn Sở Nội vụ; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và an sinh xã hội của Chi đoàn Cục Hải quan; đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ của Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước;...

Nguyễn Thị Thu Hường. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng Đoàn khối CCQ tỉnh bức trướng mang dòng chữ "Tuổi trẻ đoàn khối CCQ tỉnh đoàn kết - xung kích - trí tuệ - trách nhiệm góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh". Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận các đóng góp của Đoàn khối CCQ tỉnh đối với phong trào Đoàn của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý đoàn viên thanh niên Khối CCQ tỉnh tích cực hơn nữa trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phát huy vai trò cán bộ công chức trẻ xây dựng khối cơ quan tỉnh ngày càng phát triển, đi đầu trong cải cách hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh; đồng thời mong muốn lực lượng đoàn viên, thanh niên Khối tích cực, năng động, sáng tạo hơn nữa trong công tác và hoạt động phong trào nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ mà  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Ban chấp hành Đoàn Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: Hoài Thu
Ban chấp hành Đoàn Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: Hoài Thu

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng bức trướng mang dòng chữ "Tuổi trẻ đoàn khối CCQ tỉnh đoàn kết - xung kích - trí tuệ - trách nhiệm góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh". Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh trao tặng Đoàn khối CCQ tỉnh Cờ thi đua của Tỉnh đoàn cho đơn vị xuất sắc trong phong trào Đoàn nhiệm kỳ 2012 -2017.

Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 và 6 đại biểu dự Đại hội đoàn toàn tỉnh

Ban Chấp hành Đoàn Khối đã bầu 6 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh; bầu đồng chí Nguyễn Xuân Tiệp làm Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh; bầu Ủy ban Kiểm tra cơ quan Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Đại hội tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ban Thường vụ Đoàn Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017 hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Hoài Thu
Đại hội tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ban Thường vụ Đoàn Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017 hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Hoài Thu

15 chi đoàn xuất sắc

15 tập thể được nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Hoài Thu

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng với tuổi trẻ, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan tỉnh. 

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh thể hiện ý chí và quyết tâm được đem tài năng, sức trẻ xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà./.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới