Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp và Khối CCQ tỉnh ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2021

(Baonghean.vn) - Ngày 9/6, Đoàn Khối Doanh nghiệp phối hợp với Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2021.
dự buổi lễ, có đồng chí Lê Sơn Châu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Tỉnh và đồng chí Phạm Văn Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí UVBCH Đoàn khối các Cơ quan và Đoàn khối Doanh nghiệp Tỉnh
Dự buổi lễ, có các đồng chí: Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Khối Các cơ quan và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Trần Trang

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng hằng năm là dịp để đoàn viên, thanh niên trong Khối Doanh nghiệp và Khối Các cơ quan tỉnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Từ đây góp phần “nâng cao bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức phục vụ nhân dân", phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động công tác xã hội, phục vụ cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả các phong trào tình nguyện, Đoàn Khối Doanh nghiệp và Khối Các cơ quan tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2021.

Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp và Bí thư Đoàn khối các Cơ quan Tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp Triển khai chiến dịch Tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2021.
Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp và Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp triển khai chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2021. Ảnh: Trần Trang

Theo đó, có 4 hoạt động trọng tâm gồm: Thực hiện Chương trình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp (hỗ trợ thanh niên công nhân, hỗ trợ thanh niên chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp,…);  Xây dựng, phát triển mạng lưới kết nối nông sản cho các vùng chịu ảnh hưởng của Covid-19; Vận động kêu gọi ít nhất 50 máy tính đã qua sử dụng, lắp ráp, sửa chữa hỗ trợ xây dựng phòng tin học, thư viện cho học sinh khu vực miền núi, khó khăn; Các hoạt động an sinh xã hội và hưởng ứng, tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Phạm Văn Toàn –Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng 120 chai nước sát khuẩn cùng Đoàn khối Doanh nghiệp Tỉnh tặng mô hình Chibi tuyên truyền COVID-19 có hệ thống sát khuẩn tự động cho Đoàn Công ty CP Bao bì Tân Khánh An.
Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng 120 chai nước sát khuẩn cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng mô hình tuyên truyền Covid-19 có hệ thống sát khuẩn tự động cho Đoàn Công ty CP Bao bì Tân Khánh An. Ảnh: Trần Trang

Ngay sau lễ ra quân, hai đơn vị đã tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng: Đoàn Khối Doanh nghiệp tặng mô hình tuyên truyền Covid-19 có hệ thống sát khuẩn tự động cho các doanh nghiệp có đông lao động; Tặng 02 tủ sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh triển khai hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại Cục Quản lý thị trường, hỗ trợ sân chơi cho thiếu nhi tại Thanh Chương.

Đoàn khối các Cơ quan Tỉnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại Cục Quản lý thị trường và hỗ trợ sân chơi cho thiếu nhi tại huyện Thanh Chương
Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại Cục Quản lý thị trường và hỗ trợ sân chơi cho thiếu nhi tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Trần Trang

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệh Covid-19, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp đã phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tại lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng. Số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch, trong đó ưu tiên đóng góp vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 để mua vaccine cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân./.

Tin mới