Tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 13/3, tất cả các cơ sở Đoàn trên phạm vi toàn tỉnh đã triển khai ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022 với chuỗi hoạt động thiết thực, phong phú.

Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” là 1 trong 5 hoạt động cao điểm trong Tháng Thanh niên, nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia của tuổi trẻ Nghệ An trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân xây dựng nông thôn mới. 

Ảnh: TĐNA
Đồng chí Lê Văn Lương – Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện các ban của Tỉnh đoàn trao tặng công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: TĐNA

Trong ngày cao điểm, đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn. Cụ thể, triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, trồng thêm cây xanh; cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng; xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, công trình nước sạch cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý các điểm đen về môi trường.

Ảnh: TĐNA
Đồng chí Phạm Văn Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

trao tặng vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế trồng đào thế tại xã Kim Thành, Yên Thành (100 triệu đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm). Ảnh: TĐNA

Đồng thời, triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”… Hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình. Thành lập và nhân rộng Đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học IMO trong bảo vệ môi trường; tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường sang thói quen 4R/4T (Refuse/Từ chối – Reduce/Tiết giảm – Reuse/Tái sử dụng – Recycle/ Tái chế).

Đối với việc tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ tiến hành làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng, cầu dân sinh ở xã, thôn, bản; thắp sáng đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, bản; xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng hoặc nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các xã đặc biệt khó khăn.

Ảnh: TĐNA
Tuổi trẻ các địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022. Ảnh: TĐNA

Bên cạnh đó, các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới giúp người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Trong ngày cao điểm, các Diễn đàn kết nối nông sản, giúp người dân vùng dịch tiêu thụ nông sản và bán hàng trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh; hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp; hướng dẫn thanh niên tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" cũng sẽ được triển khai.

Trong đó, chú trọng tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; cách thức đăng ký, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản; kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm sạch.

Ảnh: TĐNA
Đại diện Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, các cơ quan cụm Văn xã - Nội chính trao tặng 1 thư viện, 500 đầu sách, 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cho các em thiếu nhi Trường Tiểu học Châu Bình 2, bản Thung Khạng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Ảnh: TĐNA

Trong ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022, tuổi trẻ Nghệ An đã đồng loạt ra quân làm mới, sửa chữa, phát quang hơn 10 km đường giao thông nông thôn.

Xây dựng 3 công trình “Thắp sáng đường quê” bằng điện năng lượng mặt trời; xây dựng 12 công trình “Đường cờ thanh niên”; Xây dựng, tu sửa 20 công trình, điểm vui chơi thiếu nhi, 3 công trình sân bóng chuyền.

Đồng thời xây dựng 20 công trình “Hàng cây thanh niên”, “Vườn ươm thanh niên”; Ra quân nạo vét gần 5 km hệ thống kênh mương nội đồng, xử lý 5 điểm đen về môi trường. Xây dựng mô hình “Ao sen thanh niên”, công trình “Hệ thống nước tự chảy”. Xây dựng 5 công trình “Con đường bích họa”.

Cùng với đó, giải ngân nguồn vốn 450 triệu đồng cho 5 mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Thành lập các đội hình tình nguyện xây dựng nông thôn mới giúp người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Tin mới