Tuổi trẻ Nghệ An linh hoạt, hiệu quả trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

(Baonghean.vn) - Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn thanh niên đã được triển khai một cách sáng tạo, linh hoạt trên khắp địa bàn tỉnh.

Ngay sau lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An cùng đại diện tuổi trẻ Công an tỉnh tiến hành trao tặng cờ Tổ quốc, nhiên liệu, khẩu trang, nước sát khuẩn cho ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Cửa Lò, thuộc thị xã Cửa Lò.

Cùng đó, đoàn đã tới thăm, động viên đội "Ngân hàng máu sống" tham gia hiến máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An. 
Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cùng đại diện tuổi trẻ Công an tỉnh trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển tại Giáo xứ Cửa Lò (thị xã Cửa Lò). Ảnh: Quang Thành
Tỉnh đoàn cũng phối hợp với các đơn vị cơ sở Đoàn tiến hành bàn giao sân chơi cho thanh thiếu nhi và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa (thành phố Vinh); Tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động và xà phòng, gel rửa tay khô tại Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, Khu Công nghiệp Bắc Vinh và cây giống từ Vườn ươm thanh niên làm hàng rào xanh.

Dịp này, tổ chức Đoàn thanh niên ra mắt 2 đội hình tình nguyện phục vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên ôn thi trực tuyến và lắp đặt, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn phục vụ cộng đồng; tiến hành phát cơm, cháo miễn phí trực tiếp tại giường bệnh cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.

Ảnh: Trần Tú
Tỉnh đoàn cùng đại diện Thành đoàn Vinh trao tặng sân chơi cho trẻ tại xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa (thành phố Vinh). Ảnh: Trần Tú

Đối với hoạt động tại các cơ sở Đoàn toàn tỉnh, tiến hành khởi công 6 sân bóng chuyền tại các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, thành phố Vinh với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Đây là những hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai phong trào "Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị". 

Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Các đơn vị Con Cuông, Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa... chú trọng công tác vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, đường băng cản lửa, quét dọn đường giao thông nông thôn, san lấp ổ gà đường sá. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Đoàn các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi và an sinh xã hội hướng tới các đối tượng như người già, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, tàn tật. 
Trong đó, nổi bật có đơn vị Huyện đoàn Kỳ Sơn phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị tổ chức Chương trình "Bát cháo tình thương" tại Trung tâm Y tế huyện, phát 135 suất cháo đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Hưng Nguyên tiến hành Chương trình "Bát cháo nhân ái" phát miễn phí cho 70 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.
Đoàn các đơn vị Thanh Chương, Kỳ Sơn cũng đã linh hoạt tiếp tục triển khai mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa" tại các khu chợ trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như trao tặng 200 túi vải dệt cho người tiêu dùng và hơn 400 túi đựng được làm từ tinh bột, tặng làn đựng thức ăn cho bà con...
Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Tuổi trẻ huyện Diễn Châu tiến hành trồng 2.500 cây sú ngăn mặn, phủ xanh tại các điểm dọc đê xóm Xuân Bắc, xã Diễn Vạn. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Huyện đoàn Nghĩa Đàn hỗ trợ xóm Nung, xã Nghĩa Đức làm 1 sân chơi cho thiếu nhi, 2 góc học tập, phao cứu sinh, áo phao và biển cảnh báo đuối nước; Thanh niên huyện Con Cuông triển khai cắm biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm phòng, chống tai nạn đuối nước; Huyện đoàn Nghi Lộc trao quà cho "Em nuôi của Đoàn" Nguyễn Quyền Anh, học sinh lớp 7A, Trường THCS Nghi Mỹ; Tuổi trẻ Nam Đàn tặng 10 suất quà cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
ĐVTN huyện Con Cuông triển khai cắm biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm phòng, chống tai nạn đuối nước. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Tin mới