Tuổi trẻ Nghệ An phát động Chiến dịch tình nguyện hè 2021

(Baonghean.vn) - Với phương châm hành động “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của tuổi trẻ Nghệ An hứa hẹn là môi trường để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trên tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Sáng 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, lễ phát động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 24 điểm cầu gồm 1 điểm tại Tỉnh đoàn, 21 điểm tại các huyện, thành thị Đoàn, và 2 điểm tại khối trực thuộc.

Dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực Tỉnh đoàn và các phòng, ban liên quan. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: Thanh Quỳnh

Khẳng định vai trò của tuổi trẻ

Trong những năm qua, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Nghệ An nhằm lan tỏa tinh thần tình nguyện, góp phần nhân rộng các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa diễn ra thành công; Toàn tỉnh đang ra sức thực hiện mục tiêu kép trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Do vậy, các nội dung triển khai đặt ra hết sức linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh nhà.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Chu Đức Thái phát  động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh ra sức thi đua, phát huy sức trẻ, tập trung thực hiện tốt các công trình, phần việc đã đề ra.

Trong đó, cần tập trung tại các địa bàn trọng tâm của chiến dịch bao gồm: Các xã về đích nông thôn mới; vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, vùng đặc thù; các xã vùng bãi ngang và vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền phòng, chống đuối nước và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đa dạng các chương trình hành động

Với phương châm hành động “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai 1 chương trình và 4 chiến dịch gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”  cao điểm diễn ra từ ngày 6-8/7/2021 gắn với lịch thi Tốt nghiệp trung học phổ thông; Chiến dịch “Mùa Hè xanh” trong cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên các trường học viện, đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” trong cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên công nhân, viên chức trẻ và chiến dịch “Hành quân xanh” trong đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang.

Ảnh minh họa: Đình Tuân

Đoàn viên, thanh niên vùng cao Nghệ An làm đẹp ta-luy dương bằng các bức tranh tự vẽ. Ảnh minh họa: Đình Tuân

Với mong muốn phát huy tính sáng tạo của mỗi một đoàn viên, thanh niên trong việc áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số triển khai các hoạt động tình nguyện phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho ra mắt Bản đồ tình nguyện Nghệ An. Bản đồ nhằm kết nối các đội hình, Câu lạc bộ Đội nhóm tình nguyện cũng như cung cấp các thông tin về nhu cầu tình nguyện tại các địa phương khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai website Nông sản thanh niên.Nghệ An.vn nhằm kết nối, quảng bá các mô hình, sản phẩm do thanh niên Nghệ An sản xuất.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Sau lời kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid -19, ngay tại chương trình các đại biểu và cán bộ Tỉnh đoàn đã ủng hộ được số tiền 15 triệu đồng và tiến hành trao tặng cho Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp, đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã phát động hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid - 19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Việc quyên góp, ủng hộ thông qua 2 hình thức: Ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt và nhắn tin điện thoại qua Cổng 1400 để ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid – 19. Số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch, trong đó ưu tiên đóng góp vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 để mua vaccine cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Nghi thức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh


13
 chỉ tiêu trọng tâm, gắn với chủ đề năm “Thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp” và tình hình dịch bệnh Covid-19 :

1. Toàn tỉnh sửa chữa 40 km và làm mới 10 km đường giao thông nông thôn.

2. Mỗi cơ sở Đoàn xây dựng ít nhất 1 tuyến đường thanh niên văn minh với tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”.

3. Toàn tỉnh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho ít nhất 5.000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

4. Xây mới 5 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.

5. Toàn tỉnh xây dựng mới 35 sân chơi, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

6. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 10.000 ý tưởng, sáng kiến.

7. Tư vấn hướng nghiệp cho hơn 6.000 lượt thanh niên và giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên.

 8. Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.500 lượt thanh niên; mỗi huyện, thành, thị Đoàn hỗ trợ ít nhất 02 dự án khởi nghiệp sáng tạo, mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương.

  9. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.000 đoàn viên, thanh niên nông thôn.

  10. Mỗi xã, phường, thị trấn thành lập ít nhất 01 đội TNTN phản ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có người cách ly bởi dịch bệnh Covid-19 và tuần tra, kiểm soát phòng chống đuối nước trên địa bàn.

 11. Phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn vận động, kêu gọi nguồn lực lắp đặt 01 điểm rửa tay sát khuẩn tự động và phát khẩu trang miễn phí dưới hình thức mô hình Chibi tuyên truyền.

12. Vận động, kêu gọi ít nhất 100 máy tính đã qua sử dụng , lắp ráp, chỉnh sửa, nâng cấp hỗ trợ xây dựng phòng học tin học cho học sinh khu vực miền núi, khó khăn.

13. 100% huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn các trường đại học, cao đẳng  triển khai hiệu quả mô hình “Mỗi sinh viên, giáo viên trẻ hỗ trợ 01 thí sinh ôn thi tốt nghiệp THPT”, phấn đấu trong toàn tỉnh hỗ trợ ít nhất 1.000 thí sinh.

Tin mới