Tuổi trẻ Nghệ An ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2020 tại xã vùng biên Mỹ Lý (Kỳ Sơn)

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao Cờ phát động tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 cho tuổi trẻ Nghệ An diễn ra vào sáng nay 6/7, tại xã biên giới Mỹ Lý (Kỳ Sơn).
Toàn cảnh buổi lễ ra quân Thanh niên tình nguyện hè 2020 do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh Nguyên Sơn
Toàn cảnh Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020. Ảnh: Nguyên Sơn

Biến ngọn lửa tình nguyện thành sức mạnh sáng tạo của tuổi trẻ

Với chủ đề  "Thanh niên Nghệ An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng", Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 được tổ chức ở bản Hòa Lý, xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn với nhiều hoạt động thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là hoạt động sôi nổi của thế hệ trẻ kế thừa và tiếp nối trong suốt hơn 20 năm qua. Phong trào đã khẳng định những đóng góp tích cực, giàu nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên trong đời sống xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, nhân lên các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Các đại biểu dự lễ ra quân. Ảnh Nguyên Sơn
Tham gia Lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Kỳ Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Nguyên Sơn

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: "Với phương châm 'Sáng tạo - thiết thực - hiệu quả - an toàn' của các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh, chúng ta tin tưởng và hy vọng, thông qua các hoạt động sôi nổi, thiết thực trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện, mỗi ĐVTN sẽ biến ngọn lửa tình nguyện thành những hành động, những việc làm sáng tạo, hiệu quả, đem đến những công trình mang đậm dấu ấn tri thức, sức mạnh, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Từ đó, ghi dấu bằng những việc làm tốt đẹp, ý nghĩa, cống hiến cho cộng đồng và quê hương, đất nước.

Đồng chi Nguyễn Thị THơm- Quyền Bí thư Tỉnh đoàn phát động lễ ra quân chiến dịch hè tình nguyện 2020.Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn phát động Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020. Ảnh: Nguyên Sơn

Phát huy tri thức và sức trẻ của thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn

Phát biểu tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 của tuổi trẻ Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của các thế hệ thanh niên, trong đó, chiến dịch tình nguyện hè luôn tạo được sức lan tỏa, làm nhiều việc tốt trong cộng đồng, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và dư luận xã hội đánh giá cao.

Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp cần chỉ đạo chặt chẽ, có chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động một cách khoa học, cụ thể; phải căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương và gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Nguyên Sơn
đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy trao cờ phát động ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 cho tuổi trẻ Nghệ An. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ phát động tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 cho tuổi trẻ Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn

Các hoạt động của chiến dịch cần được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; phải đảm bảo tính an toàn, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả hoạt động để làm thước đo đánh giá phong trào. Tổ chức đoàn cũng cần chỉ đạo, đổi mới phương thức, mở rộng địa bàn, hướng vào việc phát huy tri thức và sức trẻ của thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội đang đặt ra, thanh niên đang đòi hỏi. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương; huy động mọi nguồn lực trong xã hội, thu hút được sự tham gia đông đảo của các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh để đem lại hiệu quả thiết thực hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng nhấn mạnh: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành các cấp; từ đó tạo thêm nhiều động lực động viên thế hệ trẻ giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần đam mê tình nguyện cống hiến vì cộng đồng.

Ban tổ chức trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn). Ảnh Nguyên Sơn
Ban tổ chức trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: Nguyên Sơn
Ban tổ chức trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: Nguyên Sơn
Ban tổ chức trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: Nguyên Sơn

Tại buổi lễ, ban tổ chức tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo và 10 suất quà đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Lý.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo tỉnh, đại diện Tỉnh đoàn cùng chính quyền địa phương đã tham gia Lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non bản Hòa Lý. Công trình này được tổ chức Đoàn kêu gọi hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng.

Các đại biểu khởi công hỗ trợ xây dựng Trường Mần non Mỹ Lý. Ảnh Nguyên Sơn
Các đại biểu tham gia khởi công xây dựng Trường Mầm non Mỹ Lý. Ảnh Nguyên Sơn
Gian hàng chia sẻ yêu thương trong lễ ra quân. Ảnh Nguyên Sơn
Gian hàng chia sẻ yêu thương trong lễ ra quân. Ảnh Nguyên Sơn

Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng đã bắt tay ngay vào xây dựng sân bóng chuyền tại bản Hòa Lý với kinh phí 20 triệu đồng. Tỉnh đoàn cũng phối hợp thực hiện công trình Thắp sáng điện đường tại trung tâm xã Mỹ Lý với kinh phí 20 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị trên địa bàn cũng tình nguyện tổ chức cấp đổi Giấy chứng minh nhân dân, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Mỹ Lý. Tỉnh đoàn Nghệ An đã tặng quà các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

Lãnh đạo tỉnh động viên các chiến sỹ tình nguyên khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào biên giới xã Mỹ Lý. Ảnh Nguyên Sơn
Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các chiến sỹ tình nguyện khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào biên giới xã Mỹ Lý. Ảnh Nguyên Sơn
Các chiến sỹ tình nguyên Công an Nghệ An tổ chức cấp, đổi chứng minh thư cho công dân xã Mỹ Lý. Ảnh Nguyên Sơn
Các đoàn viên thanh niên tình nguyện thuộc Công an Nghệ An tổ chức cấp, đổi Chứng minh nhân dân cho công dân xã Mỹ Lý. Ảnh: Nguyên Sơn

Những công trình, phần việc của tuổi trẻ Nghệ An trong ngày ra quân tình nguyện hè 2020 có tổng giá trị trên 400 triệu đồng. 

Chương trình Thanh niên tình nguyện hè 2020 của tuổi trẻ Nghệ An còn được tổ chức với nhiều hoạt động như: đền ơn, đáp nghĩa, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; hỗ trợ vay vốn, xây dựng các mô hình kinh tế cho thanh niên nông thôn; tham gia xây dựng nông thôn mới và nhiều phần việc, công trình ý nghĩa khác...

Tin mới