Tuổi trẻ Nghệ An thắp sáng 11 nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022), 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, thanh niên.
Tham dự lễ thắp nến tri ân có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn, Huyện đoàn Anh Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tham dự lễ thắp nến tri ân có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn, Huyện đoàn Anh Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tham gia lễ thắp nến tri ân có hơn 400 đoàn viên, thanh niên đến từ địa bàn huyện Anh Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tham gia lễ thắp nến tri ân có hơn 400 đoàn viên, thanh niên đến từ địa bàn huyện Anh Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dâng hoa, dâng hương tại lễ tri ân, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương nhấn mạnh, “Lễ thắp nến tri ân” là lời nhắc nhở tới các thế hệ hôm nay về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời tiếp nối, gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị thủy chung của hai dân tộc, của hai Đảng trao truyền cho muôn đời sau bởi “quá khứ chỉ vinh quang khi hiện tại và tương lai biết làm đẹp cho đời”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dâng hoa, dâng hương tại lễ tri ân, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương nhấn mạnh, Lễ thắp nến tri ân” là lời nhắc nhở tới các thế hệ hôm nay về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời tiếp nối, gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị thủy chung của hai dân tộc, của hai Đảng trao truyền cho muôn đời sau bởi “quá khứ chỉ vinh quang khi hiện tại và tương lai biết làm đẹp cho đời”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo Huyện ủy Anh Sơn dâng nén tâm hương thành kính tri ân tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo Huyện ủy Anh Sơn dâng nén tâm hương thành kính tri ân tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào vì độc lập tự do của Tổ quốc, và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Để tri ân những anh hùng liệt sĩ, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã chuẩn bị 11.000 ngọn nến và hương trên các phần mộ. Ảnh: Thanh Quỳnh
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào vì độc lập tự do của Tổ quốc, và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Để tri ân những anh hùng liệt sĩ, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã chuẩn bị 11.000 ngọn nến và hương trên các phần mộ. Ảnh: Thanh Quỳnh
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tổ chức Đoàn Thanh niên đã đảm nhận hơn 100 công trình, phần việc thanh niên; vận động trao tặng 10.000 suất quà, tổ chức hàng chục đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; hàng ngàn diễn đàn sinh hoạt, hành hương về địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống đã được tổ chức sôi nổi, xúc động và tự hào. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tổ chức Đoàn Thanh niên đã đảm nhận hơn 100 công trình, phần việc thanh niên; vận động trao tặng 10.000 suất quà, tổ chức hàng chục đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; hàng ngàn diễn đàn sinh hoạt, hành hương về địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống đã được tổ chức sôi nổi, xúc động và tự hào. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới