Tuổi trẻ Nghệ An: Thêm những “điểm tựa” giúp người nghèo “ấm bụng, ấm lòng”

(Baonghean) - Những phong trào, mô hình như: “Bát cháo nghĩa tình”, “Tủ quần áo miễn phí” của tuổi trẻ Nghệ An đã và đang góp thêm “điểm tựa” động viên, giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn có thêm động lực, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Đã trở nên quen thuộc, cứ vào sáng thứ Ba hàng tuần, các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ lại có mặt ở khuôn viên của bệnh viện để nhận những suất cháo miễn phí do cán bộ Đoàn, công chức trẻ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn huyện mang đến.

Trong không gian đầy ắp nghĩa tình, chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ, hơn 150 suất cháo đã được phát tận tay bệnh nhân. Ông Nguyễn Văn Sinh (xã Tân Phú) phấn khởi cho biết: “Do hoàn cảnh khó khăn, nhà xa nên khi điều trị nội trú tại bệnh viện gặp nhiều thiếu thốn, nhưng nhờ bát cháo nghĩa tình, sự quan tâm và động viên của các bạn thanh niên mà tinh thần bệnh nhân ở đây ai cũng vui vẻ, vơi bớt nỗi đau bệnh tật”.

Hoạt động “Bát cháo nghĩa tình” của Huyện đoàn Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Hoạt động “Bát cháo nghĩa tình” của Huyện đoàn Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy

Được biết phần lớn bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ đều có hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Một số bệnh nhân điều trị một mình, không có người thân chăm sóc.

Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công tác an sinh xã hội, Huyện đoàn Tân Kỳ đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các tổ chức Đoàn xã, thị trấn, các chi đoàn khối cơ quan cấp huyện vận động cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên, thanh niên giúp đỡ.

Theo đó, mỗi đoàn viên tiết kiệm chi tiêu cá nhân mỗi tháng từ 8.000 - 10.000 đồng, đồng thời, kết nối và kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình”, nấu và phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân điều trị tại đây.

Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” đã thu hút 17 chi đoàn thanh niên tham gia, trong đó 10 chi đoàn khối cơ quan, 3 chi đoàn trường học và 4 chi đoàn xã lân cận. Mỗi buổi tổ chức nấu và phát cháo miễn phí sẽ do 2 chi đoàn đảm nhận. Bình quân mỗi nồi cháo có trị giá khoảng 700.000 đồng (hơn 150 suất cháo), nguyên liệu chính là gạo, đậu xanh, xương lợn, thịt lợn và các loại rau, củ, quả…

Nhiều hoạt động của tuổi trẻ Tân Kỳ
Nhiều hoạt động của tuổi trẻ Tân Kỳ như: Khám miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức bữa ăn cho các em có hoàn cảnh khó khăn, ở xa trường; Thanh niên tình nguyện hè làm đường giao thông nông thôn; Tặng quà cho hộ gia đình vùng giáo bị ảnh hưởng bởi thiên tai sau cơn bão lũ vừa qua.

Đồng chí Chu Văn Thuận - Bí thư Huyện đoàn Tân Kỳ cho biết: Hoạt động nấu, phát cháo miễn phí được duy trì ổn định từ năm 2016 đến nay, với hơn 15.000 suất cháo ấm tình người lần lượt đến tay bệnh nhân được thực hiện đều đặn vào mỗi sáng thứ Ba hàng tuần.

Trong đó, từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 35 đợt, với hơn 5.500 suất cháo, tổng chi phí hơn 80 triệu đồng. Bát cháo không chỉ đơn thuần giúp bệnh nhân ấm bụng mà còn thêm ấm lòng, bởi nó được gửi gắm tình yêu thương, chia sẻ của cả cộng đồng. Thông qua hoạt động tình nguyện này sẽ kết nối các cá nhân, tổ chức cùng chia sẻ nỗi đau bệnh tật với bệnh nhân.

"Chương trình cũng tạo điều kiện cho các đoàn viên, thanh niên rèn luyện và cống hiến, xây dựng thế hệ trẻ xung kích, giàu lòng nhân ái từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt các công việc được giao” -  Bí thư Huyện đoàn Tân Kỳ nhấn mạnh.

Cũng với tinh thần tương thân, tương ái, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, Huyện đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Quỳ Châu đã triển khai mô hình “Tủ quần áo miễn phí cho người nghèo”.

Mô hình “Tủ quần áo miễn phí” của Huyện đoàn Quỳ Châu.
Mô hình “Tủ quần áo miễn phí” của Huyện đoàn Quỳ Châu. Ảnh: Phương Thúy

Tủ quần áo từ thiện được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, được đoàn viên, thanh niên huyện chọn lọc, sắp xếp cẩn thận, ngăn nắp. Để xây dựng mô hình này, Huyện đoàn Quỳ Châu đã phát động, kêu gọi sự tham gia của 28 cơ sở Đoàn, đồng thời tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức ở trong huyện, trong tỉnh thông qua mạng xã hội nhằm quyên góp quần áo cho các bệnh nhân nghèo.

Nhờ thế, tủ quần áo luôn được “cung ứng” đầy đủ và kịp thời. Hiện nay, mô hình tủ quần áo miễn phí huyện Quỳ Châu đã nhận được hơn 10 tấn quần áo các loại.

Với tiêu chí “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” đã thu hút đông đảo sự chú ý của người dân, rất nhiều bệnh nhân nghèo sau khi biết thông tin cũng đã tìm tới địa chỉ, mong muốn chọn bộ quần áo ưng ý và ấm áp cho mình cùng người thân.

Vui mừng khi chọn cho người thân chiếc áo khoác vừa vặn từ tủ quần áo miễn phí, bà Vi Thị Hợi (xã Châu Tiến) xúc động: “Tôi chăm chồng tại bệnh viện đã 1 tuần nay, trời bắt đầu trở lạnh nhưng không có tiền để mua áo ấm do gia cảnh nghèo khó lại đổ dồn tiền vào thuốc men. Vừa hay nghe tin các bạn trẻ phát quần áo miễn phí, liền chọn cho ông nhà mấy cái áo về mặc...”.

Những hoạt động của tuổi trẻ Quỳ Châu dành cho bệnh nhân nghèo như: Tủ đồ miễn phí; khám và phát thuốc miễn phí; tổ chức bát cháo tình thương.
Những hoạt động của tuổi trẻ Quỳ Châu dành cho bệnh nhân nghèo như: Tủ đồ miễn phí; khám và phát thuốc miễn phí; tổ chức bát cháo tình thương.

Bí thư Huyện đoàn Quỳ Châu  Nguyễn Thị Hiếu cho biết: Đối với người nghèo, mua được một bộ đồ rất khó, hơn nữa các bệnh nhân nghèo lại còn phải chi trả nhiều chi phí cho việc khám, chữa bệnh. Cũng xuất phát lý do này, mô hình “Tủ quần áo miễn phí cho người nghèo” ra đời từ năm 2017 đến nay đã mở được 35 lần, phát ra hơn 5.000 bộ quần áo, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để các bệnh nhân tiếp tục đấu tranh với bệnh tật.

“Trong thời gian tới tuổi trẻ Quỳ Châu sẽ cố gắng kêu gọi để mở rộng chương trình, đồng thời cũng rất hy vọng các tổ chức hảo tâm, thiện nguyện sẽ chung tay giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các bệnh nhân nghèo”- Bí thư Huyện đoàn Quỳ châu chia sẻ.

Ngoài ra, tuổi trẻ Quỳ Châu còn có nhiều hoạt động khác như phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động “Bát cháo tình thương”…

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có 14 đơn vị cấp huyện triển khai và duy trì thường xuyên hoạt động phát cháo miễn phí tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh, phát được hơn 30.000 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo.

Bên cạnh đó, mô hình tủ quần áo miễn phí cũng được chỉ đạo nhân rộng triển khai hiệu quả tại các cơ sở, mỗi năm đã phát được hàng ngàn bộ quần áo cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình này đã phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời giáo dục cho thanh thiếu nhi về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng về tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu giữa con người với con người.

Tin mới