Tuổi trẻ Nghệ An thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

(Baonghean.vn) - Sáng 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ Nghệ An thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019”.
Tại nhà tưởng niệm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy
Tại nhà tưởng niệm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy
Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Bác Hồ đã căn dặn: “Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…
Những nhìn nhận và đánh giá của Người như nhắn gửi ở lớp lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự sáng tạo cho một xã hội mới của dân tộc.
Thực hiện di chúc của Người, thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", đoàn kết một lòng, giành được nhiều thắng lợi góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.
Hơn 600 đoàn viên, thanh niên huyện Nam Đàn tham gia Lễ phát động “Tuổi trẻ Nghệ An thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019”. Ảnh: Phương Thúy
Hơn 600 đoàn viên, thanh niên huyện Nam Đàn tham gia Lễ phát động “Tuổi trẻ Nghệ An thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019”. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.

Tại Lễ phát động, Bí thư tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh nhấn mạnh: “Tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Nghệ An nói riêng luôn tự hào về Đảng, Bác Hồ, về dân tộc Việt Nam, chúng ta nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó vừa là trách nhiệm, là tình cảm và động lực thôi thúc mỗi người dân trong mỗi người dân trong đó có tuổi trẻ...". Ảnh: Phương Thúy

Tại Lễ phát động, Bí thư tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh nhấn mạnh: “Tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Nghệ An nói riêng luôn tự hào về Đảng, Bác Hồ, về dân tộc Việt Nam, chúng ta nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó vừa là trách nhiệm, là tình cảm và động lực thôi thúc mỗi người dân trong mỗi người dân trong đó có tuổi trẻ...". Ảnh: Phương Thúy

Đồng thời, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể tại các địa phương, đơn vị, trong toàn Đoàn phát động đợt thi đua thực hiện “công trình, phần việc làm theo Bác”; Chăm lo, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội các cấp vững mạnh, bồi dưỡng lớp thanh niên ưu tú; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, thực hiện Di chúc của Bác; quan tâm công tác sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu…

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 cuốn sách Di chúc của Bác Hồ do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh huyện Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 cuốn sách Di chúc của Bác Hồ do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh huyện Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 cuốn sách Di chúc của Bác Hồ do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh huyện Nam Đàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Sau buổi Lễ phát động, các đoàn viên thanh niên, học sinh Nam Đàn được nghe thuyết minh triển lãm ảnh về Bác Hồ tại khu triển lãm ảnh; xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, các đoàn viên thanh niên tham gia tổng dọn vệ sinh khuôn viên Khu Di tích.

Các đoàn viên, thanh niên, học sinh Nam Đàn tham gia nghe thuyết minh triển lãm ảnh về Bác Hồ tại khu triển lãm ảnh. Ảnh: Phương Thúy
Thông qua các hoạt động tại buổi Lễ phát động “Tuổi trẻ Nghệ An thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019” nhằm đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên, phát huy tính tiên phong, xung kích của thanh niên trên quê hương Bác Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phương Thúy

Tin mới