Tuổi trẻ Nghệ An tổ chức chương trình “Tháng 3 Biên giới“

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng thanh niên, chiều 28/2, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Tháng 3 Biên giới - tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc” năm 2019 tại Đồn Biên phòng Phúc Sơn.

Đoàn công tác do đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn dẫn đầu đã đến tặng hoa, thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn vất vả của chiến sĩ, cán bộ Đồn biên phòng Phúc Sơn đang ngày đêm canh giữ biên cương cho sự bình yên của Tổ quốc.

Đoàn công tác đã đến tặng hoa, thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn vất vả của chiến sĩ, cán bộ Đồn biên phòng Phúc Sơn đang ngày đêm canh giữ biên cương cho sự bình yên của Tổ quốc.  Ảnh: Phương Thúy
Đoàn công tác đã đến tặng hoa, thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn vất vả của chiến sĩ, cán bộ Đồn biên phòng Phúc Sơn đang ngày đêm canh giữ biên cương cho sự bình yên của Tổ quốc. Ảnh: Phương Thúy

Thời gian qua, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn - Hội tham mưu, phối hợp thành lập các đội thanh niên xung kích giữ yên biên giới tại các địa bàn giáp biên trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cũng trong dịp này, đội xung kích tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự giữ vững vùng biên xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn làm lễ ra mắt và nhận quyết định thành lập. Ảnh: Phương Thúy
Cũng trong dịp này, đội xung kích tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự giữ vững vùng biên xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn làm lễ ra mắt và nhận quyết định thành lập. Ảnh: Phương Thúy

Tại chương trình, đội xung kích tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự giữ vững vùng biên xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn bao gồm 15 đồng chí đã làm lễ ra mắt và nhận quyết định thành lập.

Dịp này, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh tặng 1 bộ máy vi tính cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn; tặng 15 suất quà cho các thành viên đội thanh niên xung kích; tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại xã Phúc Sơn.
Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh tặng 1 bộ máy vi tính cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Phương Thúy
Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh tặng 1 bộ máy vi tính cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Phương Thúy
Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại xã Phúc Sơn. Ảnh: Phương Thúy
Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại xã Phúc Sơn. Ảnh: Phương Thúy

Tin mới