Tuổi trẻ Nghệ An triển khai ‘Gian hàng 0 đồng’ hỗ trợ các khu vực cách ly

(Baonghean.vn) - Chiều 18/6, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng – San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” tại 6 điểm chốt ở các khu vực cách ly thuộc địa bàn huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. Mô hình nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia với những khó khăn của người dân khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: Thanh Quỳnh

“Gian hàng 0 đồng”được Tỉnh đoàn Nghệ An và Đoàn cơ sở triển khai từ ngày 18/6/2021 đến hết thời gian cách ly, phong tỏa. Đây là điểm cung cấp miễn phí các hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho bà con nhân dân, đặc biệt là các gia đình khó khăn, đối tượng chính sách, neo đơn, sinh viên ở trọ, học sinh, trẻ em tại các khu vực cách ly, phong tỏa. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Thanh Quỳnh

5 điểm chốt thuộc các khu vực phong tỏa, cách ly được triển khai gian hàng gồm các xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Kim, Diễn Cát, Diễn Tân (Diễn Châu) và 1 điểm tại phường Hưng Dũng (thành phố Vinh). Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Quang Thành

Các nhu yếu phẩm được đóng gói và đặt tại gian hàng. Tại mỗi gian hàng, người dân sẽ nộp phiếu cho tình nguyện viên để lấy các hàng hóa thiết yếu với điều kiện đảm bảo nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch. Ảnh: Quang Thành

Ảnh: Quang Thành
Đại diện Tỉnh đoàn trao tặng quà, hỗ trợ các nhu yếu phẩm tại điểm chốt thuộc địa bàn xã Diễn Cát (Diễn Châu). Ảnh: Quang Thành
Ảnh: Thanh Quỳnh
Không chỉ hỗ trợ người dân đến nhận hàng hóa trực tiếp, tại "Gian hàng 0 đồng" tại số 99, đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Vinh) sẽ được các shipper áo xanh tình nguyện giao đến các hộ dân thuộc khu vực phong tỏa, cách ly. Ảnh: Trịnh Hằng
Ảnh: Trịnh Hằng
Người dân tại các khu cách ly được các đoàn viên hỗ trợ nhận hàng theo đúng các nguyên tắc phòng, chống dịch. Ảnh: Trịnh Hằng

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã hỗ trợ 250 triệu đồng và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An đã ủng hộ 20 triệu đồng để hỗ trợ mua các vật phẩm phục vụ các "Gian hàng 0 đồng" trên địa bàn tỉnh.  

Tin mới