Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021 (Tết cổ truyền của nước CHND Lào), sáng 11/4, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức Chương trình “Giao lưu hữu nghị sinh viên, thanh niên Việt - Lào tại Nghệ An”.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Dự chương trình có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Ban Liên lạc quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào tại Nghệ An, Ban Thường vụ Đoàn các trường đại học, cao đẳng, sinh viên Lào đang học tập tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có trên 750 lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Trong thời gian qua, các sinh viên, thanh niên Lào cùng tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động phối hợp hết sức hiệu quả nhằm phát huy những tình cảm quý báu mà hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào đã dày công vun đắp.

Nổi bật trong số đó là việc ký kết biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác giữa Tỉnh đoàn Nghệ An với Đoàn Thanh niên NDCM Lào tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (những tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An). 

Ảnh: Thanh Quỳnh
 Hiện có hơn 750 lưu học sinh Lào đang học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong số đó có nhiều lưu học sinh đạt thành tích cao trong học tập và hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đặc biệt, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các đội hình hoạt động tình nguyện quốc tế tại nước bạn Lào với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dạy tiếng Việt; thăm, tặng quà và giúp đỡ các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa hệ thống điện sáng cho nhà dân; khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí; hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng mô hình kinh tế VACR.

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng lẵng hoa chúc mừng các lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (nước CHND Lào). Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng lẵng hoa chúc mừng các lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (nước CHND Lào). Ảnh: Thanh Quỳnh

Thông qua những hoạt động đó đã để lại dấu ấn tốt đẹp, được lãnh đạo và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đáp lại những tình cảm đó, các đoàn đại biểu giao lưu hữu nghị thanh niên Việt - Lào do Trung ương Đoàn tổ chức luôn chọn Nghệ An là điểm đến.

Từ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng các tổng đội thanh niên xung phong, làng thanh niên lập nghiệp trên địa bàn tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An được Trung ương Đoàn giao hỗ trợ xây dựng làng thanh niên biên giới hữu nghị Việt - Lào tại tỉnh Bôlykhămxay.

Ban tổ chức tặng quà cho các lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ban tổ chức tặng quà cho các lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng luôn quan tâm, chỉ đạo các huyện đoàn có chung đường biên giới với nước bạn Lào như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Thanh Chương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thành lập các đội thanh niên xung kích giữ yên biên giới, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa các cặp bản có chung đường biên giới.

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ Lào hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Đoàn các trường đại học, cao đẳng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi hùng biện tiếng Việt; tổ chức thăm hỏi và chúc tết các lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lễ buộc chỉ tay tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh
Lễ buộc chỉ tay, một nghi lễ mang lại sự may mắn cho mọi người trong năm mới được các lưu học sinh Lào cùng ban tổ chức thực hiện tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An Chu Đức Thái khẳng định: "Chương trình Giao lưu hữu nghị chính là dịp để đoàn viên, thanh niên, sinh viên tỉnh Nghệ An được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với học sinh, sinh viên Lào đang học tập, công tác tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, nhân dân và tuổi trẻ hai nước Việt Nam – Lào, khẳng định vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ quyết tâm xây đắp quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt – Lào.

Tuổi trẻ Nghệ An hy vọng rằng các bạn sinh viên hai nước Việt Nam – Lào sẽ là những đại sứ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước, đồng thời tiếp tục truyền tải những tình cảm gắn bó keo sơn, khăng khít, bền chặt– tài sản vô giá của hai dân tộc. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Các du học sinh Lào tiến hành lễ buộc chỉ cổ tay cho các đại biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới