Tuổi trẻ Tỉnh ủy Nghệ An tri ân các anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 25/7, Đoàn Thanh niên cơ quan Tỉnh ủy tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Hoạt động này trong chuỗi sự kiện “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” của các cấp bộ đoàn.
Đoàn thanh niên Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Hoa Mơ
Đoàn Thanh niên Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Ảnh: Thanh Mơ

Tại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ TNXP toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước. Đoàn cũng tổ chức dâng hoa, dâng hương trước phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Tiếp đó, Đoàn đến dâng hương tại Đền tưởng niệm các liệt sỹ Trường Sơn tại phà Long Đại thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đây là một trong những tọa độ lửa, là trọng điểm ném bom, phá hoại điên cuồng của đế quốc Mỹ trong những năm từ 1965 đến 1972. Nơi đây 15 thanh niên xung phong quê Nghệ An, tuổi đời chỉ mười tám, đôi mươi đã hy sinh vào ngày 16/6/1972. Sau đó, một loạt bom khác đã cướp đi sinh mạng của 15 chàng trai, cô gái C130 thanh niên xung phong quê Thái Bình.

Trên chuyến hành trình về nguồn, Đoàn đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đến thăm nhà lưu niệm của Đại tướng.

Tuổi trẻ cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thanh Mơ
Tuổi trẻ cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thanh Mơ

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Tuổi trẻ Tỉnh ủy Nghệ An nguyện hứa luôn nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tin mới