Tuổi trẻ TP Vinh phát động thi đua dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Sáng 28/1, chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ thành phố Vinh thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1969 - 2019”.
Các đại biểu tham dự Lễ phát động “Tuổi trẻ thành phố Vinh thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019”. Ảnh: Phương Thúy
Các đại biểu tham dự Lễ phát động “Tuổi trẻ thành phố Vinh thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019”. Ảnh: Phương Thúy
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, các thế hệ tuổi trẻ thành phố Vinh nói riêng, Nghệ An nói chung đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có  bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ, phấn đấu và cống hiến hết mình cho quê hương.
Bí thư Thành đoàn Vinh Trần Trung Kiên phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Phương Thúy
Bí thư Thành đoàn Vinh Trần Trung Kiên phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Thành đoàn Vinh Trần Trung Kiên đề nghị các cấp bộ đoàn thành phố Vinh tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa, gắn với các nội dung triển khai đợt sinh hoạt đặc biệt này; trong đó tổ chức ngày hội đọc sách, tìm hiểu, kể chuyện, trao đổi về Di chúc, lời căn dặn của Bác Hồ đối với thanh thiếu nhi; đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ quốc phòng - an ninh…

Sau lễ phát động, hơn 1.700 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia hoạt động tham quan triển lãm các sách báo, tư liệu về Bác Hồ. Ảnh: Phương Thúy
Sau lễ phát động, hơn 1.700 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia hoạt động tham quan triển lãm các  sách báo, tư liệu về Bác Hồ. Ảnh: Phương Thúy

Thông qua các hoạt động nhằm giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi và phát huy tính tiên phong, xung kích của thanh niên trên quê hương Bác Hồ, đi đầu trong các hoạt động của cả nước về học tập và làm theo lời Bác.  

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Phương Thúy
Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Phương Thúy
Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên, học sinh tham quan triển lãm các đầu sách về Bác Hồ.

Tin mới