Tuổi trẻ Trung đoàn E26 xung kích, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an (Trung đoàn E26) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Trung đoàn E26 hiện có 6 tổ chức đoàn trực thuộc gồm 4 Liên chi đoàn và 2 Chi đoàn trực thuộc đóng quân trên địa bàn 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình với tổng số gần 1.000 đoàn viên, chiếm 70% tổng quân số của trung đoàn.

Là đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu cơ quan, đơn vị; bảo đảm tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ, trong nhiệm kỳ I (2015 - 2017), Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn E26 đã triển khai Nghị quyết tới toàn thể cán bộ đoàn viên, xung kích bảo vệ an toàn 100% các nhiệm vụ do Trung đoàn đảm nhận.

Chiến sỹ Trung đoàn 26 diễn tập giải cứu con tin.
Chiến sỹ Trung đoàn 26 diễn tập trấn áp tội phạm và giải cứu con tin. Ảnh tư liệu.

Cán bộ đoàn viên trong Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, tấn công tội phạm xảy ra tại địa bàn, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, đã tổ chức hơn 450 lượt cán bộ đoàn viên (CBĐV) tham gia lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm 2016, ứng trực sẵn sàng tăng cường cho Công an tỉnh Thanh hóa 3 đợt với 950 lượt CBĐV; tăng cường cho Công an tỉnh Nghệ An 20 đợt với 190 lượt CBĐV; tăng cường cho công an tỉnh Hà Tĩnh 25 đợt với 7.850 lượt CBĐV.

6 tháng đầu năm 2017, ra quân tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát với công an các tỉnh trên địa bàn đơn vị đóng quân; phát hiện, xử lý các vụ việc tụ tập do các phần tử xấu kích động. Ngoài ra, CBĐV còn tích cực tham gia nhiều hoạt động dân vận như, giúp dân làm đường liên thôn; cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công, người khuyết tật...

Với những kết quả đã đạt được, năm qua, Đoàn cơ sở Trung đoàn E26 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; có 5 tập thể và 20 cá nhân vinh dự được Bộ Công an, Trung ương Đoàn và lãnh đạo cấp trên khen thưởng.

Bỏ phiếu bầu BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019.
Bỏ phiếu bầu BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019. Ảnh: Cảnh Nam.

Sau 1 buổi diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn E26 lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn E26. Dịp này, đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 đồng chí.

Đại tá Lê Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng
Đại tá Lê Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng BCH đoàn cơ sở khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Ảnh: Cảnh Nam.

Thay mặt  lãnh đạo Trung đoàn E26, Đại tá Lê Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ Trung đoàn E26 đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời chỉ rõ, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp; xung đột sắc tộc, tôn giáo vẫn diễn ra ở nhiều khu vực. Trong nước, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động âm mưu “diễn biến hòa bình”; xuyên tạc chủ trương, đường lối, bôi nhọ chế độ, lợi dụng vấn đề nhạy cảm kích động một bộ phận quần chúng nhân dân tụ tập đông người, biểu tình gây rối; các loại tội phạm khác có chiều hướng gia tăng. Vì thế yêu cầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở khóa mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh cho đoàn viên thanh niên; phát huy hơn nữa tinh thần xung kích của tuổi trẻ, vai trò của tổ chức đoàn. Các đồng chí đoàn viên không ngừng phấn đấu, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới