Tuổi trẻ Tương Dương xây 1.700 hố xử lý rác giúp người dân

(Baonghean.vn) - Hơn 80 ĐVTN xã Tam Quang đã giúp đỡ 30 hộ gia đình ở bản Bãi Xa  xây dựng 30 hố xử lý rác thải góp phần bảo vệ môi trường sống của người dân.

Hơn 80 ĐVTN đã về các hộ dân tham gia xây dựng 30 hố chứa rác thải tại bản Bãi Xa, xã Tam Quang. Ảnh: Đình Tuân
Hơn 80 ĐVTN đã về các hộ dân tham gia xây dựng 30 hố chứa rác thải tại bản Bãi Xa, xã Tam Quang. Ảnh: Đình Tuân

Tương Dương là huyện miền núi nghèo, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân còn hạn chế, tình trạng vứt rác tràn lan, bừa bãi thường xuyên diễn ra trên địa bàn... Xác định bảo vệ môi trường là việc làm hết sức cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe con người, đồng thời góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; thời gian qua, tuổi trẻ huyện Tương Dương đã, đang tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch từ nay đến tháng 8/2017, tuổi trẻ huyện Tương Dương sẽ xây dựng 1.875 hố gom rác thải giúp người dân xã Tam Quang. Ảnh: Đình Tuân
Theo kế hoạch từ nay đến tháng 8/2017, tuổi trẻ huyện Tương Dương sẽ xây dựng 1.875 hố xử lý rác giúp người dân xã Tam Quang. Ảnh: Đình Tuân

Ngày 10/6 Huyện đoàn đã huy động hơn 80 đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng được 30 hố rác cho nhân dân bản Bãi Xa, xã Tam Quang. Kinh phí xây dựng hố rác do huyện hỗ trợ tiền mua vật liệu xây dựng, đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công.

Theo kế hoạch, từ nay đến đầu tháng 8/2017 Huyện đoàn sẽ huy động đoàn viên thanh niên của toàn huyện giúp đỡ nhân dân xã Tam Quang xây dựng 1.875 hố xử lý rác, để xã này về đích nông thông mới vào năm 2017.

Anh Lê Hồng Thái – Bí thư Huyền đoàn cho biết, đoàn viên, thanh niên huyện Tương Dương đã thực hiện nhiều công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực, như: Làm đường nông thôn, xây dựng sân bóng chuyền, xây dựng hố rác, tu sửa các công trình thủy lợi… 

Đình Tuân 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới