Tuổi trẻ với hành trình tri ân

(Baonghean) - Cùng với tuổi trẻ cả nước, đoàn viên, thanh niên Nghệ An có những việc làm thiết thực, mang ý nghĩa hết sức sâu sắc. Đó không chỉ là hành trình tri ân mà còn mang lại những trải nghiệm sâu sắc với thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, đạo lý của dân tộc ta.

Tấm lòng thế hệ trẻ

Chiến tranh đã đi qua, đất nước hoà bình, thống nhất nhưng những đau thương, mất mát mà chiến tranh để lại không gì có thể bù đắp được. Ngày 27/7 hàng năm đã trở thành dấu ấn nhắc nhớ mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Tháng Bảy năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu tròn 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Trong cảm xúc thiêng liêng và tự hào đó, khắp các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, đoàn viên, thanh niên đã có những hoạt động tri ân, thể hiện tấm lòng của người trẻ đối với những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước. Tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, với sự kêu gọi của Đoàn xã, cán bộ, nhân dân, đoàn viên, thanh niên đã ủng hộ được số tiền 5,4 triệu đồng. Nguồn kinh phí này, Đoàn xã Long Thành đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi, động viên các gia đình thân nhân liệt sỹ, gia đình thương binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc hóa học… 

Đoàn viên thanh niên Trung tâm Y tế huyện Yên Thành khám sức khỏe cho gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Thành Duy
Đoàn viên thanh niên Trung tâm Y tế huyện Yên Thành khám sức khỏe cho gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Huyện đoàn Yên Thành, Phạm Thị Huyền Trang cho biết: Huyện đoàn Yên Thành đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến các đối tượng chính sách, đặc biệt là tổ chức cho các đơn vị như Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 50 thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Liên Thành và Nam Thành vào ngày 25/7; thăm, tặng quà 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 39/39 xã, thị trấn tổ chức vệ sinh, quét vôi tại nghĩa trang, khu tưởng niệm. 100% cơ sở đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân kết hợp các hoạt động văn hoá văn nghệ và tặng hơn 450 suất quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho thân nhân các liệt sỹ và các gia đình chính sách… 

Tại huyện Đô Lương, Huyện đoàn đã triển khai các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng đền ơn đáp nghĩa như: Tu sửa nhà bia tưởng niệm, thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng, tổ chức kỳ sinh hoạt toàn đoàn với chủ đề “Theo chân những người anh hùng”. “Đặc biệt, trong ngày 15/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương, Huyện đoàn đã tổ chức kết nạp 70 thanh niên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” - Bí thư Huyện đoàn Đô Lương Nguyễn Đức Lương cho biết.

Không chỉ được triển khai rộng khắp ở các địa phương, hoạt động tri ân tháng Bảy còn được tổ chức trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh gắn với các hoạt động tình nguyện hè 2017. Trong thời gian từ ngày 4 – 20/7, Đội tình nguyện CLB thực hành pháp luật, khoa Luật, Trường Đại học Vinh gồm 25 bạn đã có nhiều hoạt động tình nguyện tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông.

Trong các hoạt động chung, ngoài giúp nhân dân địa phương, đội đã dành thời gian để dọn vệ sinh, tu sửa lại một số công trình tại Đài tưởng niệm liệt sỹ của xã, cũng như thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Trần Xuân Dũng, quê ở Đắk Lắk, sinh viên K55, ngành Luật Kinh tế, khoa Luật, Trường Đại học Vinh, đội trưởng Đội tình nguyện CLB thực hành pháp luật chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 em tham gia chương trình tình nguyện hè với tâm nguyện mang sức trẻ để giúp đỡ người dân được nhiều hơn, nhất là ở những vùng khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Hành trình tri ân, hành trình tiếp bước với những hoạt động đội tình nguyện được tham gia hết sức có ý nghĩa với tuổi trẻ”.

Nhìn lại chiến dịch tình nguyện hè của Trường Đại học Vinh, Bí thư Đoàn trường Thiều Đình Phong cho biết: Năm nay, Đoàn trường đã quán triệt trong các đội tình nguyện phải lồng ghép công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tại các địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn trường cử các đội sinh viên dành thời gian về chăm sóc, biểu diễn văn nghệ các thương, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh ở Nghi Phong (Nghi Lộc) và một số hoạt động ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào… “Thông qua các hoạt động tri ân nhằm giáo dục truyền thống Uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta cho các bạn đoàn viên, thanh niên; đồng thời giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng một cách thiết thực nhất” – anh Phong chia sẻ. 

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức đợt hoạt động “Theo bước chân những người Anh hùng” Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) và kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tháng Bảy tri ân. Trong đó, điểm nhấn là tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ với việc triển khai tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội với chủ đề: “Theo bước chân những người Anh hùng”; tổ chức hành trình về nguồn, hành trình theo dấu chân những người anh hùng, hành trình đến các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ; kết nạp đoàn viên, hội viên, tham mưu kết nạp đảng viên trẻ tại các khu di tích lịch sử, cách mạng…

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh thăm hỏi, động viên thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh thăm hỏi, động viên thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Nga

Mặt khác, phát huy sức trẻ với tinh thần xung kích, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên tri ân anh hùng liệt sỹ, người có công, gia đình chính sách, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ như: các cơ sở Đoàn, Hội nhận phụng dưỡng, thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ, phụ giúp việc nhà cho người có công, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương, bệnh binh; tổ chức các điểm khám, chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách; các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ tại các trung tâm nuôi dưỡng điều trị thương bệnh binh; đồng thời tham gia chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm liệt sỹ; tu sửa các công trình ghi công liệt sỹ, phần mộ các liệt sỹ, đền thờ, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa; vận động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa; các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, thương, bệnh binh. 

Đặc biệt ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các hoạt động mang tính chất điểm nhấn, mang lại dấu ấn rất lớn trong đoàn viên, thanh niên và cả cộng đồng như: Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Khúc tráng ca Việt - Lào” tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào tại huyện Anh Sơn vào tối 15/7/2017; phối hợp tổ chức Chương trình lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào tại huyện Anh Sơn vào tối ngày 26/7/2017… 

Trao đổi về hình trình tri ân trong tháng Bảy, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh đánh giá: Thực hiện đợt hoạt động “Theo bước chân những người Anh hùng” các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động phong phú, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, góp phần giáo dục tư tưởng; nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước cho đất nước có ngày hôm nay. Từ đó, thế hệ trẻ tỉnh nhà nhân thức tốt hơn vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên, hiệu quả hơn công tác giáo dục truyền thống. Vì đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức Đoàn.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới