Tuổi trẻ vùng cao Nghệ An nấu cơm hỗ trợ thí sinh nghèo tại kỳ thi THPT

(Baonghean.vn) - Trong ngày thi THPT quốc gia, thanh niên huyện rẻo cao Tương Dương tổ chức nấu cơm phát miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Huyện Tương Dương có địa bàn rộng, dân cư ở thưa thớt, để đến các điểm dự thi nhiều thí sinh phải đi gần cả ngày trời. Vì vậy, đa phần các em đều phải ở trọ để tham gia dự thi. Hoàn cảnh gia đình nhiều em lại khó khăn. Biết rõ điều này, nên cứ đến mỗi kỳ thi tuổi trẻ huyện Tương Dương lại có rất nhiều hoạt động để tiếp thêm động lực cho các sỹ tử. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức nấu cơm phát miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Tuân
Huyện Tương Dương có địa bàn rộng, dân cư ở thưa thớt, để đến các điểm dự thi  nhiều thí sinh phải đi gần cả ngày trời. Vì vậy, đa phần các em đều phải ở trọ để tham gia dự thi. Hoàn cảnh gia đình nhiều em lại khó khăn. Biết rõ điều này, nên cứ đến mỗi kỳ thi tuổi trẻ huyện Tương Dương lại có rất nhiều hoạt động để tiếp thêm động lực cho các sỹ tử. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức nấu cơm phát miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Tuân
3.    Tham gia nấu ăn có khoảng 10 ĐVTN tình nguyện tham gia. Mỗi người một việc, người nhặt rau, người thái thịt, người thì đảm nhiệm nấu…không ai bảo ai nhưng ai cũng làm việc rất trách nhiệm. Ảnh: Đình Tuân Để thực hiện hoạt động này, Huyện đoàn Tương Dương đã liên kết với một nhà hàng trên địa bàn, nhờ địa điểm, vật dụng và nhờ nhà hàng hỗ trợ đi chợ và tham gia nấu để vừa đảm bảo khẩu phần ăn, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Tham gia nấu ăn có khoảng 10 ĐVTN tình nguyện tham gia. Mỗi người một việc, người nhặt rau, người thái thịt, người vào bếp... Ảnh: Đình Tuân
 Các món phụ đều do ĐVTN tự tay chế biến. Riêng món chính do tự tay  đầu bếp nhà hàng chế biến. Ảnh: Đình Tuân
Các món phụ đều do ĐVTN tự tay chế biến. Riêng món chính do tự tay đầu bếp nhà hàng chế biến. Ảnh: Đình Tuân
5.     Sau khi chế biến xong các ĐVTN cho cơm, và các loại thước ăn vào hộp và chuyển đến các điểm thi để phát cho các sỹ tử. “Nhà em cách điểm thi, nên việc đi và về sau mỗi ngày thi đã khó chứ chưa nói đến là môn thi. Hôm đi làm thủ tục dự thi, thấy các anh chị tình nguyện viên trong đội “Tiếp sức mùa thi” thông báo có phát cơm miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên em đang ký. Những suất cơm hay chai nước không chỉ giúp chúng em vơi bớt khó khăn mà còn tạo thêm động lực để chúng em làm bài tốt hơn” Em Lô Thị Kiều Vi, ở bản Pột, xã Nga My (Tương Dương) cho biết. Ảnh: Đình Tuân
 Sau khi chế biến xong các ĐVTN cho cơm, và các loại thức ăn vào hộp và chuyển đến các điểm thi để phát cho các sỹ tử. Em Lô Thị Kiều Vi ở bản Pột, xã Nga My (Tương Dương) cho biết: “Nhà em cách điểm thi xa nên việc đi và về sau mỗi ngày thi rất khó, nên chúng em phải ở lại suốt hai ngày thi. Hôm đi làm thủ tục dự thi, thấy các anh chị tình nguyện viên trong đội “Tiếp sức mùa thi” thông báo có phát cơm miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên em đăng ký. Những suất cơm hay chai nước không chỉ giúp chúng em vơi bớt khó khăn mà còn tạo thêm động lực để chúng em làm bài tốt hơn”. Ảnh: Đình Tuân
Theo anh Lô Văn Giáp - Bí thư Huyện đoàn Tương Dương cho biết: “Mùa thi năm nay, tuổi trẻ huyện Tương Dương sẽ phát khoảng gần 500 suất cơm, hàng ngàn chai nước và khẩu trang cho thí sinh và người nhà thí sinh. Ngoài ra, còn làm xe ôm, tìm phòng trọ miễn phí". Ảnh: Đình Tuân

Theo anh Lô Văn Giáp - Bí thư Huyện đoàn Tương Dương cho biết: “Mùa thi năm nay, tuổi trẻ huyện Tương Dương sẽ phát khoảng gần 500 suất cơm, hàng ngàn chai nước và khẩu trang cho thí sinh và người nhà thí sinh. Ngoài ra, còn làm xe ôm, tìm phòng trọ miễn phí". Ảnh: Đình Tuân

Tin mới