Tưởng béo bụng hóa u buồng trứng khổng lồ

Bệnh nhân 61 tuổi ở Tuyên Quang ra máu âm đạo, đau bụng vùng hạ vị suốt một tháng.

Bệnh nhân chưa bao giờ đi khám phụ khoa nên không biết mình có khối u. Bụng ngày một to như mang thai 8 tháng, bà nghĩ do béo. Đến khi đau bụng kéo dài bà mới đến Bệnh viện Đa khoa Hùng vương (Phú Thọ) khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ bụng bệnh nhân cho thấy có khối u lớn kích thước 24x14x22 cm. U chèn ép gây giãn đài bể thận và niệu quản phải. Bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân.

Tưởng béo bụng hóa u buồng trứng khổng lồ ảnh 1

Khối u buồng trứng to như bụng bầu 8 tháng. Ảnh: Lê Quyên.

Bác sĩ cho biết khối u chiếm gần như toàn bộ khoang bụng, chèn ép lên các cơ quan nội tạng. Khối u lớn có thể vỡ bất cứ lúc nào, chất nhầy tràn trong ổ bụng sẽ gây viêm phúc mạc, áp xe, nhiễm khuẩn ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đi khám phụ khoa và siêu âm ít nhất một lần mỗi năm. Người nên tầm soát bệnh phụ khoa là phụ nữ tuổi sinh đẻ, sau tuổi 40 hoặc có những dấu hiệu bất thường ở ổ bụng như to lên nhanh, đau bụng...

Tin mới