Tương Dương: Các lực lượng giúp dân di dời nhà cửa đến nơi an toàn

(Baonghean.vn) -  Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa to liên tục trên diện rộng tại địa bàn các xã, thị của huyện miền núi rẻo cao Tương Dương, khiến một số địa phương như Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Xá Lượng, Lượng Minh… có nhiều nhà bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao. Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tháo dỡ nhà cửa, di dời đồ đạc đến nơi an toàn.
Chỉ tính riêng xã Tam Đình đã có 2 nhà bị sạt lở và nhiều nhà có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, gia đình ông Ngân Văn Hải (SN 1961), ở bản Quang Phúc và gia đình ông Lữ Văn Sơn, bản Quang Thịnh phải tháo dỡ hoàn toàn. Trong ảnh: Các lực lượng đang giúp gia đình ông Hải tháo dỡ nhà. Ảnh: Đình Tuân
Chỉ tính riêng xã Tam Đình đã có 2 nhà bị sạt lở và nhiều nhà có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, gia đình ông Ngân Văn Hải (SN 1961), ở bản Quang Phúc và gia đình ông Lữ Văn Sơn, bản Quang Thịnh phải tháo dỡ hoàn toàn. Trong ảnh: Các lực lượng đang giúp gia đình ông Hải tháo dỡ nhà. Ảnh: Đình Tuân
Xã Tam Đình đã huy động đoàn thanh niên, dân quân tự vệ cùng các lực lượng giúp gia đình ông Hải tháo dỡ nhà và vận chuyển đồ đạc tạm lánh đến nơi an toàn. Ảnh: Đình Tuân
Xã Tam Đình đã huy động đoàn thanh niên, dân quân tự vệ cùng các lực lượng giúp gia đình ông Hải tháo dỡ nhà và vận chuyển đồ đạc tạm lánh đến nơi an toàn. Ảnh: Đình Tuân
Anh Vi Tiến Bảnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Tam Đình cho biết: “Nhà làm bằng gỗ, nên công việc tháo dỡ cũng gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Các lực lượng tự nhắc nhở nhau làm việc trách nhiệm và an toàn, để vừa giữ gìn đồ đạc cho dân, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân”. Ảnh: Đình Tuân
Anh Vi Tiến Bảnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Tam Đình cho biết: “Nhà làm bằng gỗ, nên công việc tháo dỡ cũng gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Các lực lượng tự nhắc nhở nhau làm việc trách nhiệm và an toàn, để vừa giữ gìn đồ đạc cho dân, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân”. Ảnh: Đình Tuân
Mỗi người một việc, tất cả đều khẩn trương với mong muốn hạn chế thiệt hại cho người dân. Ảnh: Đình Tuân
Mỗi người một việc, tất cả đều khẩn trương với mong muốn hạn chế thiệt hại cho người dân. Ảnh: Đình Tuân
Sau khi tháo dỡ xong, các lực lượng đã vận chuyển vật liệu đến nơi an toàn. Ảnh: Đình Tuân
Sau khi tháo dỡ xong, các lực lượng đã vận chuyển vật liệu đến nơi an toàn. Ảnh: Đình Tuân
Hiện tại gia đình ông Hải phải ở tạm ngoài hiên nhà. Trong ảnh: Bà Kha Thị Thơm (vợ ông Hải) bần thần nhìn ngôi nhà mà cả hai vợ chồng dành dụm cả đời mới xây được nay phải tháo dỡ vì nguy cơ sạt lở. Ảnh: Đình Tuân
Hiện tại gia đình ông Hải phải ở tạm ngoài hiên nhà. Trong ảnh: Bà Kha Thị Thơm (vợ ông Hải) bần thần nhìn ngôi nhà mà cả hai vợ chồng dành dụm cả đời mới xây được nay phải tháo dỡ vì nguy cơ sạt lở. Ảnh: Đình Tuân
Hiện một số ngôi nhà nằm liền kề với gia đình ông Hải cũng thuộc diện có nguy cơ sạt lở. Theo ghi nhận, có nhà nền đã sụt lún khoảng 30cm. Chính quyền địa phương đã trực tiếp vận động người dân di dời đến nơi ở mới. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Tương Dương có 164 nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, trong đó: 1 nhà bị sập; 6 nhà di dời khẩn cấp, 108 nhà bị sạt lở... Ảnh: Đình Tuân

Hiện một số ngôi nhà nằm liền kề với gia đình ông Hải cũng thuộc diện có nguy cơ sạt lở. Theo ghi nhận, có nhà nền đã sụt lún khoảng 30cm. Chính quyền địa phương đã trực tiếp vận động người dân di dời đến nơi ở mới. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Tương Dương có 164 nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, trong đó: 1 nhà bị sập; 6 nhà di dời khẩn cấp, 108 nhà bị sạt lở... Ảnh: Đình Tuân

Tin mới