Tương Dương: Gần 55.000 hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn để phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 27/7, huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lương Văn Khánh - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, Thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Trần Khắc Hùng - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Nguyễn Văn Hải - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương...

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Ảnh: Đình Tuân

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Ảnh: Đình Tuân

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, thời gian qua, trên địa bàn huyện Tương Dương có 44.665 lượt hộ nghèo và các gia đình chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Qua đó, đã giúp 6.780 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 3.150 lao động được đào tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm, có 927 lao động được đi xuất khẩu lao động, 1.795 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, hỗ trợ xây mới và cải tạo 7.028 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.315 ngôi nhà cho hộ nghèo...

Đồng chí: Nguyễn Văn Hải - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương trao bức trướng cho Ngân hàng CSXH huyện. Ảnh: Đình Tuân

Đồng chí: Nguyễn Văn Hải - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương trao bức trướng cho Ngân hàng CSXH huyện. Ảnh: Đình Tuân

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến nay đạt 36 triệu đồng/người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đã có 5/17 xã, thị trấn về đích nông thôn mới.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Mục tiêu cụ thể: Điều hành hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn có hiệu quả, đảm bảo cung cấp dịch vụ tới 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn; tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm 6 - 8%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%, hiệu suất sử dụng vốn đạt 99%, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,09%; tập trung khai thác nguồn vốn địa phương (huyện), tăng trưởng bình quân từ 400-500 triệu đồng/năm; tập trung huy động tiết kiệm từ dân cư, phấn đấu tăng trưởng bình quân 5-7%/năm; tỷ lệ thu hồi vốn đến hạn hàng năm từ 90% đến 95%; 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; nâng mức dư nợ bình quân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ 50 triệu đồng/khách hàng trở lên.

3 tập thể và 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. Ảnh: Đình Tuân

3 tập thể và 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. Ảnh: Đình Tuân

Nhân dịp này, UBND huyện Tương Dương đã tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 3 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ, giai đoạn 2002- 2022, trên địa bàn huyện Tương Dương.

Tin mới