Tương Dương: Khai thác trái phép vàng sa khoáng

(Baonghean.vn) - Dù chính quyền huyện Tương Dương khá thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đẩy truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác trái phép vàng sa khoáng, nhưng nạn khai thác trái phép vẫn không giảm.

 

Ngày cuối năm, trên đường từ Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ vào xã Nga My, qua các xã Yên Na, Yên Hòa, chúng tôi bắt gặp không ít tổ, nhóm và các đối tượng khai thác trái phép vàng sa khoáng. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi được.


Tương Dương: Khai thác trái phép vàng sa khoáng ảnh 1

Dọc khe Ngân (xã Yên Hòa), khe Puông (xã Yên Na), không ít nhóm khai thác sử dụng máy nổ Đông Phong, đầu hút đào đãi vàng.

Tương Dương: Khai thác trái phép vàng sa khoáng ảnh 2

Tương Dương: Khai thác trái phép vàng sa khoáng ảnh 3

Cũng ở khe Puông (xã Yên Nghệ An), nhiều đối tượng khai thác thủ công, dùng xà beng đào lấy đất đá để đãi vàng, hai bên khe lỗ chỗ hang hốc.

Tương Dương: Khai thác trái phép vàng sa khoáng ảnh 4

Tương Dương: Khai thác trái phép vàng sa khoáng ảnh 5

Một nhóm phụ nữ dầm mình trong nước bẩn đãi vàng thủ công ở bản Na Khóm (xã Yên Na), họ hồn nhiên khoe thành quả đào đãi được.

Nhật Lân

Tin mới