Tương Dương khởi tố bị can vận chuyển động vật quý hiếm

(Baonghean.vn) - Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung về hành vi “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

 

Nguyễn Văn Chung (sinh 1987, trú xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng, Diễn Châu) khai là chở thuê 3 con gấu ngựa cho một người không quen biết về huyện Đô Lương bằng xe máy, được trả công 1 triệu đồng. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, có thể 3 con gấu ngựa trên được đưa từ Lào về, qua địa phận xã Tam Đình, huyện Tương Dương thì bị Chi cục kiểm lâm Pù Mát bắt, tang vật thu giữ gồm 3 con gấu ngựa (một con bị cụt chân); một xe máy biển kiểm soát 37P7-6517 và 100 tờ tiền Lào mệnh giá 50.000 kíp.

 

Gấu ngựa được đưa vào sách đỏ của IUCN (Hiệp hội bảo tồn thế giới) như là loài dễ bị thương tổn trong số các động vật đang bị đe dọa.

Trần Văn Hội

Tin mới