'Tương Dương phải là huyện đi đầu trong phong trào xây dựng mô hình làng, bản, xã NTM ở khu vực miền núi cao'

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến thăm các mô hình kinh tế và phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương vào sáng ngày 17/11.

Đi cùng đoàn có các lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Tương Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đến thăm bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đến thăm bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Bản Tùng Hương là một trong những bản vùng sâu, vùng xa, thuộc khu vực biên giới. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ bà con nhân dân trong xã. “Tôi rất mừng vì bản đã có nhiều khởi sắc. Đường bê tông đã vào đến hết ngõ xóm. Huyện Tương Dương hiện nay chỉ mới có 2 xã nông thôn mới và xã thứ 3 chủ trương xây dựng là Tam Quang” - Chủ tịch UBND tỉnh nói và đề nghị người dân bản Tùng Hương nói riêng và xã Tam Quang nói chung phải đồng sức, đồng lòng. Còn hệ thống chính quyền phải công khai, dân chủ với chủ trương “dân biết, dân bàn, dân quyết định”.

Tại bản Tùng Hương, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và tặng quà mẹ Lương Thị Lợi, 106 tuổi, có 2 con nhập ngũ mất tích, mới được xác minh 1 con là liệt sỹ.
Tại bản Tùng Hương, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và tặng quà mẹ Lương Thị Lợi, 106 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường sau đó tặng 30 suất quà tới 30 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số của các bản Tùng Hương, Liên Hương và Tân Hương. Cũng tại bản Tùng Hương, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà cụ Lê Thị Lợi. Bà Lợi năm nay 106 tuổi, có 2 con nhập ngũ mất tích; đến nay một người con của cụ đã được xác minh là liệt sỹ; một người con còn lại của cụ, cơ quan chức năng đang tiến hành các bước xác minh.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng 30 suất quà cho 30 hộ nghèo và nói chuyện với nhân dân bản Tùng Hương.
Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng 30 suất quà cho 30 hộ nghèo và nói chuyện với nhân dân bản Tùng Hương.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã đến thăm, tặng quà và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Quang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã đến thăm, tặng quà và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Quang.

Tiếp đó, đoàn công tác tới thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Quang. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành quả mà cán bộ, chiến sỹ của đồn đã đạt được thời gian qua trong việc giữ gìn an ninh biên giới, giúp đỡ bà con vùng biên xây dựng kinh tế…. “Tôi mong muốn cán bộ, chiến sỹ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng để xây dựng đơn vị vững mạnh hơn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm mô hình kinh tế của gia đình anh Vi Văn Thuyết, bản Bãi Xa, xã Tam Quang.
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm mô hình kinh tế của gia đình anh Vi Văn Thuyết, bản Bãi Xa, xã Tam Quang.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm mô hình kinh tế của ông Vi Văn Thuyết (48 tuổi, bản Bãi Xa, Tam Quang). Ông Thuyết là một trong những hộ tiêu biểu của địa phương về việc thoát nghèo. Hiện nay, gia đình ông có 26 con trâu bò, hàng chục con dê, lợn đen cùng gần 8 ha rừng trồng…. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập 100 -150 triệu đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, động viên nhân dân bản Bãi Xa đang làm đường giao thông nông thôn mới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, động viên nhân dân bản Bãi Xa đang làm đường giao thông nông thôn mới.

Cũng tại bản Bãi Xa, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên bà con nhân dân đang làm đường bê tông nông thôn mới. Sau khi hỏi thăm tình hình xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà động viên bà con trong bản.

Đoàn công tác sau đó đến thăm và làm việc với Trường THPT Tương Dương 2. Trường có 15 lớp học với hơn 440 học sinh cùng đội ngũ 43 cán bộ, giáo viên giảng dạy. Mặc dù trường chỉ mới được thành lập từ năm 1998 nhưng đến nay đã gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận, được đánh giá là trường học có chất lượng giảng dạy tốt. Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng toàn thể giáo viên của trường học; đồng thời hy vọng trường tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm và chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT Tương Dương 2 nhân ngày 20/11.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm và chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT Tương Dương 2 nhân ngày 20/11.
Kết thúc buổi sáng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thả cá giống tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương.
Kết thúc buổi sáng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thả cá giống tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương.

Kết thúc buổi công tác, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự lễ thả cá giống, tạo nguồn lợi thủy sản tại Hồ thủy điện Khe Bố. Dự kiến chiều 17/11, đoàn công tác của tỉnh sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương để nghe và góp ý các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tiến Hùng – Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới