Tương lai bấp bênh của HLV Mourinho

(Baonghean.vn) - Ban lãnh đạo Man Utd vẫn chưa tiến hành quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Mourinho. Phải chăng những ông chủ ở sân Old Trafford không còn muốn “người đặc biệt” dẫn dắt “Quỷ đỏ” ở mùa giải tới?

Vào đầu mùa giải năm nay, sau quãng thời gian thi đấu thăng hoa của đội nhà, ban lãnh đạo Man Utd đã soạn thảo ra một bản hợp đồng mới định gửi đến HLV Mourinho. Tuy nhiên, những kết quả không như ý mà “quỷ đỏ” vừa trải qua (đặc biệt là trận thua 1 - 2 trước Man City), khiến giới chóp bu tại sân Old Trafford lưỡng lự trong việc gia hạn hợp đồng với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Rất có thể, ban lãnh đạo Man Utd đã hết kiên nhẫn với HLV Mourinho.

Quả thật với những gì đang diễn ra tại sân Old Trafford, nguy cơ bị sa thải của “người đặc biệt” là không hề nhỏ. Mặc dù ở mùa giải trước, HLV Mourinho có công rất lớn trong chiến tích giành cú ăn 3 (Siêu cúp Anh, Cúp LĐ Anh và Europa League), nhưng chừng đó vẫn chưa thể khiến giới lãnh đạo và người hâm mộ “Quỷ đỏ” cảm thấy hài lòng, bởi đấu trường quan trọng nhất là Premier League, Man Utd vẫn phải lỗi hẹn với chức vô địch, thậm chí là ngoài cả top 4.

Man Utd vừa bị Southampton cầm hòa ngay tại sân Old Trafford. Ảnh: Internet
Man Utd vừa bị Southampton cầm hòa ngay tại sân Old Trafford. Ảnh: Internet

Bước vào mùa giải này, Man Utd của Mourinho được giới chuyên môn và các cổ động viên nhà kỳ vọng rất lớn. Với sự đầu tư mạnh tay (chi ra 145,8 triệu bảng để mua sắm lực lượng), “Quỷ đỏ” chính là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Premier League 2017/2018.

Vậy mà hơn nửa chặng đường trôi qua, đội chủ sân Old Trafford đã bị kình địch Man City bỏ lại khá xa trên hành trình tới ngôi vương. Khoảng cách 14 điểm giữa 2 đội (Man City đá ít hơn 1 trận) là quá lớn để thầy trò HLV Mourinho có thể san lấp từ nay cho đến khi giải đấu hạ màn.

Không còn nhiều cơ hội vô địch Premier League 2017/2018 là một nỗi đau khá lớn với Man Utd và những người yêu mến họ. Trách nhiệm chính đương nhiên thuộc về HLV Mourinho. Chẳng những không thể giúp đội nhà cạnh tranh được với Man City về mặt điểm số, “người đặc biệt” còn khiến Man Utd đánh mất vị thế của một đội bóng lớn. Cụ thể, dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, “Quỷ đỏ” luôn thi đấu với tâm thế của đội bóng cửa dưới mỗi khi đụng độ với những đội nằm trong top 6, khác xa so với thời Sir Alex Ferguson.

HLV Mourinho đang chịu nhiều sức ép tại Man Utd. Ảnh: Internet
HLV Mourinho đang chịu nhiều sức ép tại Man Utd. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, thói quen hay đổ lỗi cho trọng tài, gây hấn với đối thủ (tiêu biểu là vụ ẩu đả trong phòng thay đồ Man City sau trận thua 1 - 2 hôm 10/12) của HLV Mourinho ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Man Utd. Nếu đội chủ sân Old Trafford vẫn không cải thiện được phong độ (hòa liên tiếp trong 3 trận gần đây), khả năng HLV Mourinho bị ban lãnh đạo Man Utd sa thải là không hề nhỏ. Nhất là khi mối quan hệ giữa “người đặc biệt” với Phó Chủ tịch Ed Woodward đang khá căng thẳng vì vấn đề chuyển nhượng.

Tất nhiên, tương lai của HLV Mourinho chỉ được quyết định sau khi mùa bóng năm nay chính thức khép lại, bởi Man Utd không có thói quen “thay ngựa giữa dòng”. Dẫu vậy, viễn cảnh vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” sa thải đang dần trở nên rõ ràng hơn. Hẳn HLV Mourinho cũng đã cảm nhận được điều đó, khi ông liên tục có những động thái đề cập đến PSG./.

                                                      Thanh Hưng

Tin mới