Tướng Nga kêu gọi Mỹ không ngáng trở nước này chống khủng bố ở Syria

Một năm hoạt động ở Syria, Nga đã làm được những gì mà liên minh do Mỹ dẫn đầu đến nay vẫn chỉ có thể mơ ước, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố.
 

Hành lang nhân đạo ở Aleppo.
Hành lang nhân đạo ở Aleppo.

Ông nhắc là có hơn hai ngàn thị trấn và làng mạc Syria đã trở lại cuộc sống hòa bình, 86 nhóm vũ trang giao nộp vũ khí, hàng trăm ngàn người Syria trở về nhà và xây dựng lại cuộc sống. 

"Vì vậy, nếu không thể hoặc không muốn chiến đấu với IS và Al-Nusra thì ít nhất là đừng ngáng trở," đại diện Bộ Quốc phòng nói và nhấn mạnh các lực lượng Nga ở Syria được đảm bảo mọi thứ cần thiết để chiến đấu hiệu quả chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã kêu gọi các nước không hỗ trợ tàu chở dầu của Nga làm nhiệm cụ cung cấp nhiên liệu cho không đoàn ở Syria.

Nguồn Sputnik
 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới