Tưởng niệm 961 năm ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Tối 21/1, tức ngày 16 tháng Chạp Âm lịch, tại Đền Quả Sơn (xã Bồi Sơn), UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ cáo yết nhân lễ tưởng niệm 961 năm ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Dự buổi lễ có đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đông đảo nhân dân địa phương.

 Ban thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại Đền Quả Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn
Ban thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại Đền Quả Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Đền Quả Sơn thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang là con trai thứ 8 của vua Lý Công Uẩn. Ông là người có công đánh giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, chăm lo phát triển kinh tế và thương mại vùng đất Hoan Châu cách đây 1.000 năm.

Lý Nhật Quang là tri châu Nghệ An đầu tiên và cũng là người có công lớn với dân, với nước. Năm 1057, Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang quy hóa và hiển thánh dưới chân núi Quả Sơn tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương ngày nay. Sau khi ông mất, để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn, nhân dân đã xây dựng đền thờ dưới chân núi Quả Sơn.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Chủ tịch UBND huyện hành lễ. Ảnh: Hữu Hoàn
Hoạt động yết cáo tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Hoàn
Hàng năm vào tối 16 tháng Chạp và ngày 17, nhân dân làng Bạch Ngọc tổ chức lễ tưởng niệm Uy Minh Vương.

Tin mới