Tương quan giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Tất cả các tờ thể thao Nhật Bản đều cho rằng đội tuyển Nhật Bản sẽ không quá khó để giành chiến thắng trước chủ nhà Việt Nam. Đơn giản là các con số thống kê trong quá khứ và hiện tại đều nghiêng hẳn về đội khách.

Không chỉ khoảng cách 2 đội lúc này là 6 điểm mà tất cả thông số về 2 đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đều nghiêng về đội bóng của đất nước mặt trời mọc. Hơn ai hết Công Phượng là người hiểu về chất lượng của bóng đá Nhật Bản khi chỉ ngồi dự bị tại J2-League. Trong khi đó đội tuyển Nhật Bản hiện nay là những cầu thủ xuất sắc nhất J1-League kết hợp với các cầu thủ đang đá tại châu Âu.

Gã nhà giàu

Transfermarkt đánh giá tổng giá trị đội tuyển Nhật Bản 110,1 triệu euro, trong khi đó đội chủ nhà Việt Nam chỉ 4,58 triệu euro, gấp khoảng 27 lần. Giá trị trung bình của 1 cầu thủ tuyển Nhật Bản 4,4 triệu euro, trong khi đó bên Việt Nam là 199.000 euro, gấp hơn 21 lần. Một con số quá chênh lệch.

Khán giả Việt Nam sẽ được chứng kiến những ngôi sao của đất nước Phù Tang này thi đấu trên sân Mỹ Đình. Đó là các cầu thủ Daichi Kamada đá cho CLB E.Frankfurt (Bundesliga, giá 25 triêụeuro), Tomiyasu (Arsenal, giá 20 triệu euro), Takumi (Liverpool, giá 12 triệu euro), W.Endo (Stuttgart, giá 10 triệu euro)… Điều này cũng lý giải vì sao đội tuyển Nhật Bản đứng thứ 1 châu Á (thứ 28 thế giới) trong khi vị trí của chúng ta là 17.

Khá nhiều cầu thủ đội tuyển Nhật Bản hiện này là học trò cũ HLV Hajime Moriyasu. Ảnh Japan Times.
Khá nhiều cầu thủ đội tuyển Nhật Bản hiện nay là học trò cũ HLV Hajime Moriyasu. Ảnh: Japan Times.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Nhật Bản toàn thắng cả 3 trận ghi được 6 bàn thắng và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn, tại cúp châu Á 2007 trên sân Mỹ Đình. Bàn thắng do hậu vệ Nhật Bản lưới nhà từ tình huống tiền đạo Công Vinh của chúng ta gây sức ép khi đá phạt góc. Hiện nay, Văn Đức, Văn Toàn, Xuân Trường, Ngọc Hải và khá nhiều các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã từng đối đầu với “Brazil châu Á”. Đối đầu với một đội bóng vừa đá kỹ thuật, lại có nền tảng thể lực cực tốt, nhiều cầu thủ thi đấu châu Âu nên khả năng đọc trận đấu nhanh và ý tưởng sáng tạo là vô biên.

Ngay cả trận thua Oman 0-1 trên sân nhà, thì các cầu thủ Nhật Bản vẫn áp đảo trận đấu đội khách. Việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến cho thầy trò Hajime Moriyasu phải trả giá bằng bàn thua có phần tức tưởi. HLV Hajime Moriyasu cũng có sự nghiệp cầm quân chả hề thua kém ông Park Hang-seo, đã từng 2 lần đưa Sanfrecce Hiroshima vô địch J1-League. Khi còn là cầu thủ (1992-1996) ông Hajime Moriyasu đã từng có 35 trận đá cho đội tuyển quốc gia.

Brazil châu Á

Trong sự nghiệp cầm quân, ông Hajime Moriyasu từng cầm quân U20 Nhật Bản tham dự VCK U20 năm 2007. Ông Moriyasu đã làm trợ lý cho HLV Akira Níhino lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2018 trên đất Nga. Nên khá nhiều cầu thủ đội tuyển Nhật Bản hiện nay là học trò do ông đào tạo khi còn đá cho các đội tuyển trẻ quốc gia như Daiki, Tomiyasu.

Đội tuyển Nhật Bảnảnh hưởng nhiều lôíđá của Brazil, chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3 thiên về tấn công bằng lôíđá ngắn, nhanh, thấp. Ảnh Japan Times.
Đội tuyển Nhật Bản ảnh hưởng nhiều lối đá của Brazil, chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3 thiên về tấn công bằng lối đá ngắn, nhanh, thấp. Ảnh: Japan Times.

HLV Akira Níhino ảnh hưởng nhiều lối đá của Brazil, ông rất thích chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3 thiên về tấn công bằng lối đá ngắn, nhanh, thấp. Có chăng là đội tuyển Nhật Bản gần đây dùng khá nhiều đường chuyền dài, chéo cánh để không cho đối phương dâng cao đội hình tấn công. Việc thi đấu không thành công vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á này không có nghĩa là hàng công của họ kém. Với 51 bàn thắng, sau 12 trận đấu vòng loại thứ 2 và 3 thì trung bình mỗi trận các cầu thủ Nhật Bản có được 4,25 bàn, tốt nhất trong tất cả các đội tuyển đang tìm vé đến Qatar.

Thầy trò ông Park đang gặp một thử thách cực lớn trên sân Mỹ Đình. Muốn có điểm thì các cầu thủ vẫn phải có niềm tin và sự cố gắng vượt bậc bởi trong bóng đá không phải lúc nào đội mạnh cũng chiến thắng.

Tin mới