Tuyên 16 năm tù cho đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt tiền tỷ

Toàn bộ số tiền từ các phi vụ lừa đảo, Thanh sử dụng chi tiêu cá nhân sau đó bỏ trốn. Sau 1 năm truy nã, Thanh bị bắt tại Hà Nội.

Sáng 20/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Vũ Thị Thanh ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tung tin nguoi than lam to de lua xin viec chiem doat tien ty hinh 1

Bị cáo Vũ Thị Thanh tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2014 - 6/2015, Vũ Thị Thanh tung tin mình có người thân là Trưởng phòng tổ chức cán bộ, thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, có mối quan hệ rộng nên có khả năng xin việc ở nhiều cơ quan tại địa phương như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên - Bộ Công an, cảng hàng không Pleiku, công ty Cổ phần Điện Gia Lai,…

Thông qua sự giới thiệu của Ngô Xuân Hải (50 tuổi) trú tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku và bà Cung Thị Xuân Thu (59 tuổi) trú tại thị trấn Đắc Đoa, Thanh nhận tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng của 19 người và hứa xin việc.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài không nhận được kết quả, các bị hại đòi lại tiền, Thanh hoàn trả hơn 600 triệu cho 10 cá nhân, và chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Cùng với đó, Thanh còn lừa 2 người khác (cùng trú tại thành phố Pleiku) chuyển nhượng đất đai cho mình, sau đó bán đất mà không hoàn lại số tiền 800 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền từ các phi vụ lừa đảo, Thanh sử dụng chi tiêu cá nhân cho đến 21/6/2015 thì bỏ trốn. Sau 1 năm truy nã, Vũ Thị Thanh bị bắt tại thành phố Hà Nội.

Xét thấy hành vi của Vũ Thị Thanh vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 139 Bộ Luật Hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Vũ Thị Thanh mức án 16 năm tù giam về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới