Tuyên 4 năm tù cho kẻ cướp 151 ngàn đồng của cụ bà

(Baonghean.vn) - Nguyễn Hữu Thọ (TP. Vinh) là 1 tên cướp có thâm niên. Lần cướp dẫn đến hầu tòa mới nhất là cướp chiếc ví có 151 nghìn đồng của cụ bà 75 tuổi.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Nguyễn Hữu Thọ (SN 1981), trú phường Trường Thi, TP. Vinh, về tội “Cướp giật tài sản”.

Thọ là đối tượng có nhân thân xấu, từng 7 lần hầu tòa vì tật “hai ngón”. Từ năm 1999 đến nay, Thọ liên tục bị phạt hành chính và hầu tòa về tội "Trộmcắp tài sản". Mức án mà Thọ bị tuyên phạt là từ 6 tháng đến 30 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Ngoài ra, Thọ còn bị xử phạt 9 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Bị cáo Nguyễn Hữu Thọ lĩnh 4 năm tù vì cướp 151 nghìn đồng. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Nguyễn Hữu Thọ lĩnh 4 năm tù vì cướp 151 nghìn đồng. Ảnh: Trần Vũ

Liên tục hầu tòa về tội "Trộm cắp tài sản", nhưng Thọ vẫn “ngựa quen đường cũ”. Trưa 8/3/2020, Nguyễn Hữu Thọ điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Kiệm, thuộc phường Trường Thi, TP. Vinh thì phát hiện bà Nguyễn Thị B. (75 tuổi, trú phường Trường Thi) đang cầm 1 chiếc ví thổ cẩm màu xanh nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thọ điều khiển xe máy áp sát bà B. rồi giật chiếc ví. Tên cướp bỏ chạy được 50m thì va chạm với một người đi đường làm cả hai ngã xuống. Lúc này, nạn nhân tri hô “cướp, cướp” nên Thọ bỏ lại xe rồi bỏ chạy. Tháo chạy được một đoạn thì Thọ vứt chiếc ví mới cướp được ra đường, sau đó quay lại lấy xe máy để bỏ chạy. Nhưng do chiếc xe bị hỏng nên Thọ phải dắt bộ bỏ chạy thì bị lực lượng quần chúng đuổi theo bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định tài sản mà Nguyễn Hữu Thọ chiếm đoạt của cụ bà 75 tuổi là 141 nghìn đồng và chiếc ví có giá trị 10 nghìn đồng.

Với tội "Cướp giật tài sản", Nguyễn Hữu Thọ bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù. Sau đó, Thọ làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo cho rằng giá trị tài sản bị cáo cướp không lớn nhưng bị tòa tuyên phạt mức án nặng. Bị cáo thừa nhận trước đây do nghiện ma túy nên đã dấn thân vào con đường phạm tội, nhưng 3 năm nay đã lo làm ăn, tu sửa nhân tính. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, vợ bỏ đi, con nhỏ, bố mẹ già để xin được khoan hồng.

Xét thấy tại phiên tòa này bị cáo không đưa ra tình tiết mới so với tòa sơ thẩm nên tòa bác đơn kháng cáo của bị cáo. Y án 4 năm tù với Nguyễn Hữu Thọ về tội “Cướp giật tài sản”.

Tin mới