Tuyên án chung thân đối tượng vận chuyển 6 bánh ma túy từ Lào về Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhận vận chuyển 6 bánh ma túy từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công, Lầu Bá Tồng đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc của luật pháp: tù chung thân.
Sáng 25/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lầu Bá Tồng (SN 1986, quê quán xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn). Bị cáo Tồng bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". 
Bị cáo Lầu Bá Tồng trước tòa. Ảnh: Phương Thảo
Bị cáo Lầu Bá Tồng trước tòa. Ảnh: Phương Thảo
Theo cáo trạng, ngày 22/1/2018, Lầu Bá Tồng đang ở tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào) thì có 3 người đàn ông đến và nói với Tồng vận chuyển 6 bánh heroin về xã Na Ngoi của huyện Kỳ Sơn thì sẽ trả 16 triệu kíp Lào. Tồng đồng ý. 
Khi 3 người đàn ông này rời đi, Tồng đi gặp Lỳ Bá Xia và bảo Xia cùng đi vận chuyển ma túy, sẽ chia đôi tiền công. Sau đó, Tồng và Xia đi bộ theo đường rừng vào Việt Nam. 
Khoảng 4 giờ sáng ngày 24/1/2018, khi đi đến bản Nậm Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương thì Tồng gọi điện cho người đàn ông tên Công để giao hàng. 17 giờ cùng ngày, Công đến gặp Tồng rồi cả 2 mang theo ma túy đi xe máy về Nậm Càn, Xia đi bộ phía sau.
Khoảng 18 giờ, khi Tồng đi đến địa phận bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương thì bị các chiến sỹ trinh sát Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp Đồn Biên phòng Nậm Càn và Đội kiểm soát ma túy, Cục Hải quan Nghệ An yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trong 2 túi áo khoác Tồng mặc có 6 bánh heroin với tổng khối lượng là 1952,96 gam. 
Tại tòa, bị cáo Lầu Bá Tồng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo án tù chung thân về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy". 

Tin mới