Tuyên án gã 'yêu râu xanh' dâm ô cháu gái 7 tuổi

(Baonghean.vn) - Gã "yêu râu xanh" sang đưa cá cho nhà hàng xóm. Gặp bé gái mới 7 tuổi, nhưng lão đã dở trò dâm ô, rượt đuổi cho đến khi bé gái kêu cứu.

Ngày 29/4/2022, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Minh (SN 1967) trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, về tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Bị cáo tại tòa.Bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án và tại phiên tòa bị cáo Trần Văn Minh thừa nhận: Vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 25/01/2022, bị cáo có sang nhà hàng xóm để đưa cá. Khi đến nhà thì có cháu L.T.H.T (SN 2014) ở nhà một mình, khi cháu T. ra mở cổng bị cáo đã hỏi thăm cháu T. đồng thời có hành vi ôm, hôn trên môi cháu T..

Không dừng lại ở đó khi cháu T. chạy vào nhà tắm thì bị cáo Trần Văn Minh dùng tay phải ôm vào cổ cháu, hôn môi cháu T, đồng thời dùng tay trái xoa vào vùng kín, đến khi cháu T. kêu lên bị cáo mới dừng lại.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND huyện Đô Lương đã tuyên án bị cáo Trần Văn Minh 30 tháng tù giam, về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Tin mới