Tuyên án tù nữ chủ lò mổ điều hành đường dây trộm trâu, bò

(Baonghean.vn) - Được một nữ chủ lò mổ rủ đi “dắt hàng” Nhất đồng ý rồi kéo thêm đồng bọn đi trộm trâu, bò. Trong vòng 3 tháng, các bị cáo đã thực hiện 8 vụ trộm trâu bò, chiếm đoạt số tiền lớn.

Ngày 21/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử 5 bị cáo: Nguyễn Thùy Lê (SN 1991), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong; Lô Văn Nhất (SN 1990), Lô Văn Thu (SN 1997) và Lô Văn Huy (SN 1990) cùng trú xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu; bị cáo Nguyễn Danh Sơn (SN 1982), trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thùy Lê là chủ một lò mổ gia súc. Đầu tháng 7/2020, khi gặp Nhất và Thu đến mua thịt thì Lê nói: “Bay đi dắt hàng bán cho tao đi, tao mua hết”. Nhất hỏi “hàng bộ đội là hàng gì?” thì Lê trả lời “là trâu bò trộm được”.

Bị cáo Nguyễn Thùy Lê là người chủ động rủ rê lôi kéo các đối tượng khác tham gia trộm trâu, bò. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Nguyễn Thùy Lê là người chủ động rủ rê lôi kéo các đối tượng khác tham gia trộm trâu, bò. Ảnh: Trần Vũ

Nhất đồng ý sau đó rủ Sơn, Thu, Huy tham gia nhiều vụ trộm trâu bò trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Quế Phong.

Cụ thể, vào một ngày cuối tháng 7/2020, Lê gọi điện cho Nhất bảo “kiếm hàng”. Nhất rủ Huy cùng thực hiện. Cả hai đi xe máy đến khu vực xã Châu Hạnh thì thấy 1 con trâu đang nằm ở đường. Hai đối tượng này tiếp cận con trâu, dùng dây thừng xâu qua mũi rồi dắt vào bụi cây bên đường nhằm tránh bị phát hiện.

Sau đó, Nhất gọi điện thông báo địa điểm để Lê thuê người lái xe tải đến chở. Con trâu đực đó được Lê mổ thịt, bán ra thị trường khoảng 13 triệu đồng. Lê trả cho Nhất 8 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2020 các đối tượng đã thực hiện 8 vụ trộm cắp 9 con trâu, bò với tổng giá trị tài sản 173 triệu đồng.

Đến ngày 24/10/2020, Lô Văn Nhất đến công an đầu thú. Các đối tượng liên quan đến vụ án lần lượt bị bắt giữ.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thùy Lê và Lô Văn Nhất 6 năm tù; Nguyễn Danh Sơn 5 năm tù, Lô Văn Huy 4 năm 6 tháng tù, Lô Văn Thu 4 năm tù.

Sau đó, các bị cáo làm đơn kháng cáo. Bị cáo Lê kháng cáo xin được hưởng án treo, các bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Lê khai nhận hành vi phạm tội vì hám lợi. Các bị cáo khác trình bày hoàn cảnh khó khăn, bị rủ rê nên đã tham gia trộm trâu, bò để bán cho Lê.

HĐXX nhận định, các bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của chủ sở hữu đã tổ chức lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác, vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trong vụ án này bị cáo Lê là người chủ động rủ rê lôi kéo các đối tượng khác tham gia trộm trâu, bò nên phải chịu trách nhiệm chính.

Nhưng cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, bị hại có đơn xin giảm án, đã khắc phục một phần thiệt hại cho các bị hại.

Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt cho các bị cáo.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thùy Lê 4 năm tù, bị cáo Lô Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Danh Sơn 3 năm tù, Lô Văn Huy 2 năm 3 tháng tù, bị cáo Lô Văn Thu 2 năm tù. Buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại (được trừ đi số tiền đã bồi thường).

Tin mới