Tuyên dương 10 thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Đóng góp vào sự trưởng thành, lớn mạnh của Đoàn thanh niên Nghệ An, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an Nghệ An đã phát động nhiều phong trào thanh niên ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng, mang sắc nét đặc trưng của lực lượng vũ trang.

Sáng 22/3, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019) và tuyên dương 10 gương mặt thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Tương Dương cùng với người dân dọn dẹp trường THCS Yên Tĩnh sau trận lũ quét vào tháng 9/2018. Ảnh: CTV
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Tương Dương cùng với người dân dọn dẹp Trường THCS Yên Tĩnh sau trận lũ quét vào tháng 9/2018. Ảnh: CTV

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên Công an Nghệ An.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang, vinh quang của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong suốt 88 năm qua. Đóng góp vào sự trưởng thành, lớn mạnh của Đoàn thanh niên Nghệ An, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an Nghệ An đã phát động nhiều phong trào thanh niên ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng, mang sắc nét đặc trưng của lực lượng vũ trang.

Mỗi đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như thực hiện các hoạt động tình nghĩa vì cuộc sống cộng đồng; các phong trào đoàn của thanh niên Công an tỉnh đã đến với các bản, làng, thôn xóm ở những huyện biên giới, vùng cao, tạo được hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng quần chúng nhân dân.

10 thanh niên Công an tiêu biểu được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Ảnh CTV
10 thanh niên Công an tiêu biểu được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Ảnh CTV

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những hoạt động, phong trào của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong thời gian qua.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị lực lượng đoàn viên thanh niên cần tiếp tục phát huy tính xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019: tập trung đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm; đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Cải cách hành chính; phấn đấu Công an Nghệ An tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 10 thanh niên Công an Nghệ An tiểu biểu.

Tin mới