Tuyên dương 16 học sinh dân tộc thiểu số đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016

(Baonghean.vn)-  Tối 31/8, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên dương 16 học sinh thuộc đồng bào dân tộc thiểu số đạt thành tích cao tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. 

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lương Thanh Hải - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; cùng đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh và 16 học sinh dân tộc thiểu số đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia  2016.

Toàn cảnh lễ tuyên dương
Quang cảnh lễ tuyên dương

Lễ tuyên dương học sinh người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT quốc gia là chương trình được tỉnh Nghệ An tổ chức hằng năm. Hoạt động này nhằm biểu dương những tấm gương học giỏi, những em có nghị lực, ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống. 16 em được tuyên dương lần này đều đỗ đại học từ 23 điểm trở lên. Điển hình như em Lê Minh Quân, dân tộc Thổ, đạt 25,5 điểm, đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội.  

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại lễ tuyên dương
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao tinh thần vượt khó hiếu học của các em học sinh thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tại buổi lễ, Ban Dân tộc tỉnh đã trao tặng 16 suất quà, mỗi suất trị giá 4,5 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm động viên tinh thần để các em tiếp tục phấn đấu và đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập.

Không chỉ học giỏi, các em còn là những học sinh năng động trong các hoạt động văn nghệ.
Không chỉ học giỏi, các em còn là những học sinh năng động trong các hoạt động văn nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các em học sinh, sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường và địa phương để các em có thành tích xuất sắc trong học tập, là chặng đường đầu tiên trong hành trình hướng về tương lai của những người con ưu tú trên khắp các bản làng xứ Nghệ.  

Đồng chí Lê Minh Thông trao phần thưởng cho các em học sinh
Trao  thưởng cho các em học sinh đạt thành tích.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Nghệ An đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; coi đây là một nhân tố có ý nghĩa quyết định để xóa đói giảm nghèo, phát triển nhanh và bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Thanh Quỳnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới