Tuyên dương học sinh, giáo viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021

(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An đã xét chọn, tuyên dương 106 học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện năm học 2020-2021 và 19 thầy cô giáo đạt giải thưởng Giáo viên, Giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021.

Hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Tuyên dương Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Giáo viên, Giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2021. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ảnh: TG
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ảnh: TG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh khẳng định, lễ tuyên dương là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh tiêu biểu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập và tích cực tham gia các phong trào do Đoàn, Đội tổ chức.

Qua đó, tạo sức lan tỏa, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Đoàn, Đội và mục tiêu của ngành Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào học tập, rèn luyện trong học sinh; tạo môi trường, động lực cho đoàn viên, học sinh tự giác học tập, rèn luyện, trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang để lập thân, lập nghiệp, xây dựng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, học sinh. 

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TG
Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TG

Giải thưởng “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An” năm 2021 là những nhà giáo trẻ, bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, có đạo đức và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; mỗi thầy cô giáo còn là những tấm gương đầy nghị lực và yêu nghề, có những sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới mang lại hiệu quả tốt cho học sinh, sinh viên trong quá trình dạy và học. 

Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Đình Tuấn và Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương trao tặng danh hiệu Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2021 các thầy, cô giáo. Ảnh: TG
Trao tặng danh hiệu Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2021. Ảnh: TG

Các học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2021, là những học sinh ưu tú, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên; đạt các tiêu chí về đạo đức, tay nghề và thể lực tốt; có nhiều em dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng nghị lực, ý chí và quyết tâm cao, các em đã vượt khó vươn lên, đạt thành tích xuất sắc. 

Trao tặng danh hiệu Học sinh 3 tốt. Ảnh: TG
Trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt”. Ảnh: TG

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn cũng đề nghị, để các cấp bộ đoàn phối hợp nâng chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu, tình nguyện vì cộng đồng trong giáo viên, giảng viên trẻ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” ở các địa phương.

Học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhận danh hiệu Học sinh 3 tốt tại lễ tuyên dương. Ảnh: TG
Trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tại lễ tuyên dương. Ảnh: TG

Cùng với đó, các cấp Đoàn, Hội, Đội cần tiếp tục có thêm nhiều giải pháp, tạo môi trường hỗ trợ, phát huy giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh đạt danh hiệu sau tuyên dương cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội, quê hương, đất nước./.

Tin mới