Tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An đã biểu dương 112 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và 52 điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Nhiều phong trào thiết thực

Sáng 12/5, tại thành phố Vinh,  Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 21 huyện, thành, thị xã trong tỉnh. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Sáng 12/5, tại thành phố Vinh, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 21 huyện, thành, thị xã trong tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, trong giai đoạn 2015 – 2020,  Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào, nội dung thi đua phong phú, thiết thực.

Đặc biệt, các phong trào thi đua trong các cấp Hội được gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là phong trào thi đua xây dựng NTM, giúp nhau phát triển kinh tế; Phụ nữ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc…

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN Nghệ An báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong phụ nữ Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN Nghệ An báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong phụ nữ Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, đối với phụ nữ các huyện, thành, thị xã tích cực thực hiện các chương trình “Tết ấm – Xuân yêu thương”; “Biến phế thải  thành thẻ BHYT, sổ tiết kiệm, con giống”; “Phụ nữ chung tay thực hiện an toàn thực phẩm”; “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”…

Các cấp Hội cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, các giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo hiệu quả, bền vững.   

Đối với phụ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…  

Phụ nữ trong các đơn vị lực lượng vũ trang tích cực trong các phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng vì chủ quyền an ninh biên giới”; “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”; nhu cầu của hội viên, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất trong hội viên.

Đồng
 Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trong 5 năm, thông qua phong trào “Biến phế thải  thành thẻ BHYT, sổ tiết kiệm, con giống”, ở 21 huyện, thành, thị xã đã trao tặng hội viên nghèo 455 thẻ BHYT; 125 sổ tiết kiệm; gần 3.000 con giống các loại.  

Phong trào xây dựng NTM, hội phụ nữ các cấp đã thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc, như con đường hoa; con đường kiểu mẫu; mô hình kinh tế sản xuất sạch; thu gom rác thải… Trong 5 năm, toàn tỉnh đã có hơn 5.000 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 với các phong trào trọng tâm, cụ thể. Bao gồm các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với 8 chữ Vàng “Anh hùng, bất khất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ trao tặng, đã, đang được các cấp Hội Phụ nữ Nghệ An phát huy, tiếp tục rèn luyện theo 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp và phong trào phụ nữ tham gia trên các mặt đời sống xã hội thời gian qua đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh.

Hội LHPN tỉnh tuyên dương các điển hình tiên tiến tập thể tại hội nghị. Ảnh:Mai Hoa
Hội LHPN tỉnh tuyên dương các điển hình tiên tiến tập thể tại hội nghị. Ảnh:Mai Hoa
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa khen thưởng điển hình tiên tiến cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa khen thưởng điển hình tiên tiến cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng mong muốn thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp Nghệ An, các tập thể, cá nhân điển hình tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, chung sức đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa phong trào thi đua của phụ nữ lên một tầm cao mới, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những tỉnh khá của miền Bắc như sinh thời Bác Hồ mong..

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 112 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và 52 điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị  được thực hiện trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị xã toàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tin mới